Kết thúc bảng A bóng đá nam SEA Games 30: Malaysia, Philippines bị loại, Myanmar, Campuchia giành quyền vào bán kết

Giành chiến thắng trước U22 Malaysia với tỷ số 3-1, U22 Campuchia chính thức là một trong hai đội ở bảng A đi tiếp vào vòng bán kết. Trong khi đó, U22 Malaysia và U22 Philippines chia tay SEA Games 30.

Trước thềm lượt trận cuối cùng, U22 Campuchia và U22 Philippines đều đang có được số điểm +4 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, U22 Campuchia lại có được hiệu số +4, trong khi U22 Philippines hiệu số là 0.

Nếu muốn đi tiếp, U22 Philippines phải thắng thật đậm U22 Timor Leste ở trận đấu cuối cùng và hy vọng vào việc U22 Campuchia thất bại hoặc bị U22 Malaysia cầm hòa.

Ảnh: Vietnamnet

Ảnh: Vietnamnet

Thực tế trên sân đã không diễn ra như mong muốn của U22 Philippines. U22 Campuchia đã có được một thế trận cực tốt trước đối thủ U22 Malaysia. Trong suốt thời gian thi đấu của hiệp 1, U22 Campuchia đã tạo được không ít tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương nhưng đều không thành công. Phải bước sang hiệp 2, những sức ép của họ mới được cụ thể hóa thành bàn thắng.

Chỉ trong hai phút 56 và 57, U22 Campuchia đã có được liên tiếp hai bàn thắng lần lượt nhờ công của In Sodavid và Sieng Chanthea. Tiếp đà hưng phấn, các cầu thủ U22 Campuchia tiếp tục tạo sức ép và dễ dàng có được bàn thắng thứ 3 ở phút 68, nhờ công của Keo Sokpheng.

Tất cả những gì U22 Malaysia làm được chỉ là một bàn thắng danh dự ở phút 89 nhờ công của Dominic Tan. Thất bại này đã khiến U22 Malaysia phải xác vali về nước với 4 điểm sau 4 lượt trận cùng hiệu số 0 tròn trĩnh.

Trong khi đó, ở trận đấu còn lại, U22 Philippines tung toàn bộ sức mạnh nhằm đề bẹp U22 Timor Leste và cố gắng ghi được càng nhiều bàn thắng càng tốt. Với quyết tâm cao độ, đội chủ nhà nhanh chóng làm chủ thế trận và có được liên tiếp 6 bàn thắng vào lưới đối thủ lần lượt nhờ công của Stephan Schrock (4'); Amani Aguinaldo (43'); Vince Diano (54'); De Bruycker (78'); Aguinaldo (86,90'). Tuy nhiên, chỉ trong một phút bất cẩn, U22 Philippines đã để U22 Timor Leste ghi lại một bàn vào phút 90 nhờ công của Freitas.

Với kết quả 6-1, U22 Phiippines kết thúc vòng bảng với 7 điểm và hiệu số +5, qua đó chính thức bị loại khi thua U22 Campuchia về hiệu số. Như vậy, ở bảng A, hai cái tên đi tiếp lần lượt là U22 Myanmar và U22 Campuchia.

Vào15h chiều mai 5/12, lượt trận cuối cùng bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 sẽ diễn ra. Hai cái tên đi tiếp sẽ được quyết định.

Đăng Huy (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ket-thuc-bang-a-bong-da-nam-sea-games-30-malaysia-philippines-bi-loai-myanmar-campuchia-gianh-quyen-vao-ban-ket-20191204171105711.htm