Kết thúc cuộc đua 'Non sông liền một dải'

Sau 16 chặng với tổng lộ trình 2.002km xuất phát từ Nghệ An, đúng vào trưa 30-4, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.Hồ Chí Minh lần thứ 31 đã về đích tại Dinh Thống Nhất, TP.Hồ Chí Minh. Ở chặng cuối cùng này, tay đua Nguyễn Thành Tâm của đội Lộc Trời An Giang với pha nước rút dũng mãnh đã cán đích đầu tiên.

Tuy nhiên, năm nay các cua rơ của TP.Hồ Chí Minh đã thắng lớn ở các giải thưởng chung cuộc. Danh hiệu danh giá nhất là chiếc áo vàng thuộc về tay đua 31 tuổi người Tây Ban Nha Javier Perez của đội Anh văn Hội Việt Mỹ. Ê-kíp này cũng xuất sắc đoạt ngôi vô địch đồng đội. Danh hiệu áo xanh - vua nước rút, cũng thuộc về một tay đua của thành phố trong màu áo Mega Market là Lê Nguyệt Minh với 5 lần thắng chặng. Đây là lần thứ 3 liên tiếp, cua rơ người Hóc Môn này đoạt áo xanh của cuộc đua.

2 danh hiệu cá nhân còn lại, áo chấm đỏ (vua leo núi) thuộc về Pourseyed của đội Lộc Trời An Giang và áo trắng (tay đua trẻ xuất sắc) thuộc về Nguyễn Quốc Bảo (Dược Domesco Đồng Tháp). Dược Domesco Đồng Tháp cũng đoạt giải phong cách và tay đua Huỳnh Thanh Tùng (QK7) được trao giải Vinfast - Mãnh liệt tinh thần Việt Nam.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201905/ket-thuc-cuoc-dua-non-song-lien-mot-dai-2944126/