Kết thúc đợt nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên ngày hôm qua (21-4), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37°C.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên ngày hôm qua (21-4), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37°C.

Riêng khu vực tây bắc Bắc Bộ, các tỉnh bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ từ 38 đến 40°C, có nơi hơn 40°C. Dự báo, đợt nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có thể kéo dài đến ngày hôm nay (22-4); riêng tây bắc Bắc Bộ, vùng núi phía tây của Bắc Trung Bộ, các tỉnh trung và Nam Trung Bộ nắng nóng có thể còn tiếp tục.

Thời gian gần đây, lượng mưa trên địa bàn ít dẫn tới nguồn nước phục vụ sinh hoạt tại thị trấn Sa Pa (Lào Cai) bị thiếu hụt khá lớn. Nếu thời tiết khô hanh, không mưa tiếp tục diễn ra, nhiều nguy cơ nước phục vụ sinh hoạt tại thị trấn trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 sẽ thiếu trầm trọng.

Năm nay mùa mưa đến muộn, trong khi nắng nóng đang vào cao điểm dẫn đến tình trạng nhiều địa phương trên địa bàn các huyện: Lộc Ninh, Bù Ðốp, Ðồng Phú và Bù Gia Mập… của tỉnh Bình Phước thiếu nước cục bộ.

Ngày 21-4, tại xã Ðức Lân, huyện Mộ Ðức (Quảng Ngãi) diễn ra “Lễ hội ngày mùa năm 2019”. Ðây là lần đầu lễ hội được tổ chức, nhằm tái hiện lại cảnh làng quê xưa, tôn vinh nghề trồng lúa nước, nghề làm bánh, lương thực từ lúa gạo. Lễ hội năm nay hướng đến đối tượng chủ yếu là học sinh, nhằm khơi gợi cho các em về đời sống, sinh hoạt của ông bà tổ tiên, hiểu được giá trị của cây lúa nước, từ đó các em được nâng cao hiểu biết về ngành nông nghiệp truyền thống. Năm 2019, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu có thêm 12 xã, 14 thôn hoàn thành Chương trình 135 (Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi); không còn xã đặc biệt khó khăn và cơ bản không còn thôn, bản đặc biệt khó khăn; giảm 0,4% tỷ lệ hộ nghèo, tương đương gần 1.400 hộ.

Tỉnh Bình Phước hiện có tổng diện tích hơn 17.000 ha trồng tiêu. Gần đây năng suất tiêu giảm đáng kể, cây tiêu chết hàng loạt do bệnh dịch. Tỉnh đang xây dựng kế hoạch chuyển đổi một phần diện tích cây tiêu bằng một số cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn. Ðồng thời, khuyến cáo nông dân không nên trồng lại cây tiêu trên diện tích tiêu đã chết vì hiện nay quy mô trồng tiêu đã vượt hơn 3.000 ha kế hoạch của tỉnh.

Tại tỉnh Nam Ðịnh, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra ở gần 6.000 hộ chăn nuôi tại 90 xã, phường, thị trấn của 9 trong số 10 huyện, thành phố. Tổng số lợn ốm, chết phải tiêu hủy gần 28.000 con, trọng lượng hơn 1.350 tấn. Hiện Nam Ðịnh chỉ còn huyện Ý Yên chưa phát hiện dịch bệnh này. Tỉnh đã yêu cầu, các địa phương, cơ quan chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức người chăn nuôi trong phòng, chống dịch bệnh. Ðồng thời siết chặt việc kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ thịt lợn ra, vào địa bàn.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39932702-ket-thuc-dot-nang-nong-tai-bac-bo-va-trung-bo.html