Kết thúc Giải đua xe đạp toàn quốc Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 30

Ngày 30/4, Giải đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 30 năm 2018 chủ đề 'Non sông liền một dải' đã khép lại với chặng cuối (chặng 30) từ TP Vĩnh Long đến cổng Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) với lộ trình dài 145 km.

Ở chặng đua cuối này, tay đua Lê Nguyệt Minh của đội TP Hồ Chí Minh - Minh Giang là tay đua cán đích đầu tiên và qua đó giành giải Áo Xanh chung cuộc. Chia sẻ về niềm vui chiến thắng ở chặng đua cuối cùng của giải, tay đua Lê Nguyệt Minh cho biết: Chiến thắng này tôi xin giành cho tất cả anh em trong đội bị chấn thương không thể thi đấu được, tại giải năm nay với lộ trình 30 chặng dài kỷ lục trong lịch sử Cúp truyền hình, đội chúng tôi đã cố gắng từng chặng một, hôm nay chặng cuối đội đã quyết tâm và đã giành chiến thắng.

Đua xe đạp tranh cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Về giải đồng đội ở chặng 30, đội Quân Khu 7, Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh và Dược Domesco Đồng Tháp lần lượt xếp hạng Nhất, Nhì và Ba.

Kết quả chung cuộc sau 30 chặng đua, tay đua Nguyễn Thành Tâm của đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang đã giành danh hiệu Áo Vàng chung cuộc cũng là giải Nhất chung cuộc với giải thưởng 300 triệu đồng, tay đua Ali Khademi của đội Bảo vệ Thực vật An Giang đoạt hạng Nhì chung cuộc, tay đua Huỳnh Thanh Tùng của đội Quân Khu 7 đoạt hạng Ba chung cuộc.

Trong khi đó, danh hiệu Áo Xanh chung cuộc thuộc về tay đua Lê Nguyệt Minh (TP Hồ Chí Minh - Minh Giang) với giải thưởng 60 triệu đồng. Danh hiệu Áo Đỏ dành cho Vua leo núi đã thuộc về tay đua Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai) với giải thưởng 60 triệu đồng. Tay đua Ngô Văn Phương (Bảo vệ Thực vật An Giang) được trao danh hiệu Áo Trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất với giải thưởng 30 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao giải thưởng Vận động viên ấn tượng cho tay đua Huỳnh Thanh Tùng (Quân Khu 7) với giải thưởng 20 triệu đồng.

Về xếp hạng đồng đội chung cuộc, đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất với giải thưởng 100 triệu đồng. Vị trí thứ hai thuộc về đội Hạt Gạo Ngọc Trời An Giang; đội Dược Domesco Đồng Tháp xếp hạng ba chung cuộc. Đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh được trao giải Phong cách.

Đánh giá về Giải đua xe đạp toàn quốc cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 30 năm 2018, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đánh giá: Sau hơn một tháng tranh tài quyết liệt, hào hứng, cuộc đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 30 năm 2018 đã về đích an toàn. Cuộc đua năm nay có quy mô lớn hơn, quy tụ hầu hết các tuyển thủ quốc gia và tuyển trẻ quốc gia đang chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế trong năm 2018 của 13 đội đua mạnh nhất cả nước, gặt hái nhiều thành tích quan trọng cả công tác tổ chức cùng chất lượng chuyên môn.

Thành công của cuộc đua năm nay giúp cho ban tổ chức, các đội đua xe đạp, các vận động viên, huấn luyện viên thành phố tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý báu về công tác tổ chức, khả năng chuyên môn, thấy rõ hơn sức mạnh của sự đoàn kết đồng đội, cũng như các hoạt động cộng đồng, sự trải nghiệm văn hóa lịch sử.

Diễn ra từ ngày 29/3 - 30/4, Cuộc đua xe đạp toàn quốc cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 30 năm 2018 do Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh tổ chức chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với hơn 100 tay đua của 13 đội đua xe đạp mạnh trong cả nước đã tham gia thi đấu trong lộ trình 30 chặng đua với tổng lộ trình dài 3.267 km xuyên suốt chiều dài đất nước khi xuất phát từ Lạng Sơn tới mũi Cà Mau, sau đó quay về TP Hồ Chí Minh vào đúng trưa ngày 30/4.

Quang Nhựt (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/ket-thuc-giai-dua-xe-dap-toan-quoc-cup-truyen-hinh-tp-ho-chi-minh-lan-thu-30-20180430153442107.htm