Kết thúc Hội thi tuyên truyền 'Biển và Hải đảo Việt Nam'

Hội thi tuyên truyền lưu động 'Biển và Hải đảo Việt Nam' vừa kết thúc thành công tại Hải Phòng. Ban tổ chức đã trao 79 Huy chương vàng và 141 Huy chương bạc tặng các đội có thành tích xuất sắc sau bốn ngày tranh tài.

Lễ hội Du lịch biển và khinh khí cầu của tỉnh Thái Bình lần đầu được tổ chức.

Lễ hội Du lịch biển và khinh khí cầu của tỉnh Thái Bình lần đầu được tổ chức.

Tham dự hội thi có 46 đội tuyên truyền lưu động của các tỉnh, thành phố trong cả nước với các nội dung: Trang trí và diễu hành xe tuyên truyền cổ động; trưng bày và thuyết minh triển lãm; văn nghệ tuyên truyền. Hội thi nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về biển, đại dương và việc khai thác, sử dụng và phát triển bền vững biển-đảo Việt Nam...

Tuần lễ Du lịch biển và khinh khí cầu tại tỉnh Thái Bình

Tuần lễ Du lịch biển và khinh khí cầu của tỉnh Thái Bình diễn ra từ ngày 20 đến 26/5 tại huyện Thái Thụy. Du khách được trải nghiệm bay trên khinh khí cầu; trình diễn cà kheo; lễ hội ẩm thực mua sắm, trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP; trải nghiệm tour xe đạp từ thành phố Thái Bình đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện Thái Thụy…

Ngoài ra, còn có các hoạt động biểu diễn hòa nhạc dân tộc; cuộc thi đầu bếp vàng; chương trình giao lưu của các câu lạc bộ dân vũ đến từ các địa phương trong tỉnh. Đây là cơ hội mở rộng liên kết phát triển du lịch; kích cầu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm OCOP và xây dựng các tour du lịch hấp dẫn của tỉnh đến với du khách.

Vải sớm Thanh Hà vào mùa thu hoạch

Những ngày này, các diện tích vải sớm của huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, bắt đầu cho thu hoạch, chất lượng quả vải tốt và đang được giá. Vải thiều sớm của huyện Thanh Hà được trồng tập trung ở các xã: Thanh Quang, Thanh Cường, Vĩnh Lập, Thanh Hồng bắt đầu cho thu hoạch, giá bán từ 45.000-90.000 đồng/kg, tùy chất lượng và mẫu mã, tương đương giá thời điểm này năm 2022.

Huyện Thanh Hà hiện có khoảng 3.300ha trồng vải trong đó vải thiều sớm 1.700ha, vải thiều chính vụ 1.600ha, sản lượng vải quả hằng năm đạt từ 35-40 nghìn tấn, mùa vải chín thu hoạch đại trà từ giữa tháng 5 đến hết tháng 6. Đến nay toàn huyện có 45 vùng sản xuất vải đã được cấp 168 mã số vùng trồng xuất khẩu.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ket-thuc-hoi-thi-tuyen-truyen-bien-va-hai-dao-viet-nam-post754451.html