Kết thúc thi Toán: Thí sinh hớn hở, cập nhật lời giải

Thí sinh cả nước vừa kết thúc môn Toán thi THPT quốc gia 2019. Nhiều thí sinh nhận định, đề dễ thở, phổ điểm sẽ cao. TPO cập nhật gợi ý giải đề thi toán sớm nhất ở đây. Ấn F5 để liên tục cập nhật.

Tường thuật trực tiếp

14:07 25/06

Lúc 14h30 chiều nay, thí sinh bước vào môn thi Toán kỳ thi THPT quốc gia 2019.

14:13 25/06

Thời tiết TPHCM đầu giờ chiều nắng gắt, các bạn Tình nguyện viên che dù dẫn thí sinh vào trường thi".

Thí sinh vào phòng thi môn toán. Ảnh Nguyễn Dũng.

Thí sinh vào phòng thi môn toán. Ảnh Nguyễn Dũng.

14:17 25/06

Trước giờ thi môn Toán, cán bộ ghi hướng dẫn sơ đồ chỗ ngồi để cán bộ coi đánh số báo danh cho thí sinh (Điểm thi THPT Hoa Lư A - Ninh Bình).

Ảnh Nguyễn Hà.

14:18 25/06

Clip: Một thí sinh tại trường thpt chuyên Bắc Ninh chia sẻ về đề thi Toán. (Nghiêm Huê).

16:30 25/06

Thời tiết ở Bắc Ninh nắng nóng, oi bức. Thanh niên tình nguyện đội nắng cả ngày để hỗ trợ, tiếp sức cho thí sinh. Tại trường THPT chuyên Bắc Ninh, hết giờ mới có thí sinh rời khỏi phòng thi. Ngay sau khi kiểm tra công tác tổ chức thi ở trường THPT Chuyên Bắc Ninh, Thứ trưởng Bộ GD&DT Lê Hải An đã động viên các thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh dự thi và hỏi thăm thí sinh dự thi.

Thứ trưởng Bộ GD&DT Lê Hải An động viên các thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh dự thi và hỏi thăm thí sinh dự thi. Ảnh Nghiêm Huê.

16:35 25/06

Ninh Bình: 1 thí sinh mổ não, 1 thí sinh gãy chân tay sát kỳ thi

Ông Hoàng Hải Nam, Trưởng điểm thi THPT Nguyễn Huệ, Tam Điệp (Ninh Bình) cho biết, điểm thi có 329 thí sinh đăng ký dự thi, trong buổi thi môn Toán vắng 3 thí sinh, được miễn thi do 1 thí sinh bị khuyết tật; 1 thí sinh nằm trong đội tuyển dự tuyển quốc tế môn Toán học; 1 thí sinh không đủ sức khỏe dự thi.

Điểm thi đặc biệt có thí sinh Lê Thị Thùy Trang bị gãy tay trái, gãy chân trái trước kỳ thi 2 ngày. Lý do, Trang đi xe đạp điện bị ngã. Do đó, điểm thi hỗ trợ thí sinh bố trí thí sinh thi tại phòng thi ở tầng 1. Tại buổi sáng cùng ngày, thí sinh được phòng y tế cho uống thuốc giảm đau mới dự thi được. Còn buổi chiều cùng ngày, thí sinh chưa cần đến sự hỗ trợ của y tế.

Ảnh: Thí sinh Trang được bạn cõng về sau giờ thi môn Toán

Để dự thi, suốt hai ngày qua, gia đình đưa thí sinh đến trường bằng ô tô. Một thí sinh nam cõng thí sinh từ ngoài cổng trường vào phòng thi và từ phòng thi ra ngoài. Lê Thị Quỳnh Trang cho biết, năm nay em đăng ký thi tổ hợp D1.

Em chia sẻ, khi xảy ra tai nạn em đã nghĩ mình sẽ không tham dự được kỳ thi vì chân như “rơi ra khỏi cơ thể”. Tuy nhiên, em quyết tâm gắng gượng sẽ đến kỳ thi. Ở buổi thi môn Văn em bị run tay nên không viết được nhiều.

Kết thúc giờ thi môn Toán, ông Mai Văn Trinh đã đến phòng thi, thăm hỏi và động viên Trang và các thí sinh trong phòng thi. Năm nay Trang đăng ký vào ĐH Công nghiệp.

Điểm thi THPT Đinh Tiên Hoàng có thí sinh mổ não tháng trước nên vắng có lý do. Vì thí sinh bị bệnh, phẫu thuật cách kỳ thi không lâu nên sẽ được đặc cách theo quy định là xét tốt nghiệp THPT. Được biết, thí sinh này là con gia đình nông dân. Em có học lực tiên tiến, hạnh kiểm tốt.

Nguyễn Hà

16:38 25/06

Thí sinh rạng rỡ ra về sau khi môn thi Toán tại điểm thi Thpt Nguyễn Gia Thiều-Long Biên-Hà Nội.Ảnh Như Ý

16:44 25/06

Thí sinh Nam Định lại "làm được bài".

Lúc 16 giờ chiều nay, thêm một lần nữa phụ huynh tại "đất học" Nam Định lại đón nhận nụ cười, câu trả lời tự tin của các thí sinh vừa ròi khỏi phòng thi của môn Toán, kỳ thi THPT Quốc gia.
Em Ngô Văn Hải, thí sinh ở phòng thi số 9, điểm thi trường THPT Trần Văn Bảo (huyện Nam Trực) cho biết, đề thi Toán có 50 câu, dài kín 5 mặt giấy và đề thi của mỗi thí sinh khác nhau nhưng cả phòng đều làm được bài, có bạn chỉ hết 2/3 thời gian là xong bài thi". Hải cho biết em dự kiến được khoảng từ 8 đến 8,5 điểm ở môn Toán.

Tương tự, áp lực của các phụ huynh trong nắng bất chợt "hạ nhiệt" ở cổng trường THPT Ngô Quyền (thành phố Nam Định) khi cổng mở, đưa thí sinh vừa dự thi môn Toán rời khỏi trường. Hầu hết các thí sinh đều cho biết làm được bài, ít nhất đạt 30/50 câu hỏi trắc nghiệm.

Theo thầy giáo Toán Nguyễn Văn Sang (giáo viên coi thi tại điểm thi trường THPT Lê Hồng Phong) thì cũng như buổi sáng, đề thi Toán chiều nay "vừa sức" với học sinh trung bình, nhưng có phân khúc ở một số câu hỏi khó để đánh giá năng lực học sinh. Với mức đề này, việc học sinh chỉ thi xét tốt nghiệp có khả năng đỗ cao.

Thí sinh tại điểm thi trường THPT Ngô Quyền, Nam Định hân hoan vì làm được bài. Ảnh Hoàng Long

16:46 25/06

Tại Hà Nội, PV Bách Hợp đưa tin: Thí sinh Quang Anh, học sinh trường THPT Nguyễn Siêu đánh giá, đề thi năm nay dễ hơn so với dự tính của em và dễ hơn nhiều so với đề thi năm ngoái.

“Em hoàn thành được khoảng 80% số câu hỏi và khả năng được khoảng điểm môn thi này. Có khoảng 10 câu khó phân loại học sinh còn các câu khác đều dễ kiếm điểm”, Quang Anh cho hay.

Còn Phùng Việt Anh, học sinh trường THPT Lương Thế Vinh cho rằng, đề Toán chiều nay dễ hơn so với năm ngoái, cấu trúc tương tự đề minh họa nên không làm khó học sinh. Câu hỏi từ 1 đến câu 35 dễ kiếm điểm.

"Có 10 câu hỏi khó dành cho thí sinh khá giỏi. Với đề này không quá khó để đạt 8 điểm"- Việt Anh nói.

16:50 25/06

Sau giờ thi môn Toán chiều nay 25/6, các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Marie Curie, quận 3, TPHCM gặp phải khó khăn bởi cơn mưa ập đến đúng lúc các thí sinh rời trường thi.

Các chiến sỹ CSGT Đội Bàn Cờ đã cùng các bạn tình nguyện viên Chương trình Tiếp sức mùa thi hỗ trợ các bạn thí sinh và phụ huynh di chuyển thuận tiện hơn trong điều kiện mưa gió.

Trong ảnh, các chiến sỹ CSGT hỗ trợ điều phối giao thông và phát áo mưa cho phụ huynh, thí sinh ra về được thuận tiện. Ảnh Ngô Tùng

16:51 25/06

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Chiến - phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Sơn La cho biết, trong buổi thi môn toán chiều nay có 10.472 thi sinh đăng ký dự thi. Có 2 thí sinh miễn thi; 44 thí sinh vắng mặt. (PV Quang Lộc).

16:52 25/06

Sở GD&ĐT Nghệ An thông tin nhanh buổi thi thứ 2 (môn Toán), kỳ thi THPT quốc gia 2019. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 32.247 thí sinh, số thí vắng thi 85 em. Không có thí sinh, giám thị vi phạm quy chế thi. Không có sự việc bất thường xẩy ra, buổi thi diễn ra bình thường, an toàn. (PV Cảnh Huệ).

16:54 25/06

Kết thúc ngày thi thứ nhất Kỳ thi THPT quốc gia 2019 tại Hà Tĩnh vắng 35 thí sinh, không có thí sinh hay giám thị vi phạm quy chế.

Tại điểm thi Trường THPT Lý Tự Trọng (huyện Thạch Hà) có hơn 550 thí sinh dự thi, kết thúc ngày thi thứ nhất, điểm trường này không có thí sinh vi phạm. Về môn Toán chiều nay, hầu hết các thí sinh đều phát biểu là làm được bài, đề Toán có tính phân hóa cao.

Kết thúc buổi thi Toán chiều nay, nhiều thí sinh tại Hà Tĩnh nhận định đề phân loại rất cao. Theo đó, đề có những câu rất dễ, nhưng có những câu phân loại, đòi hỏi học sinh phải thật sự có khả năng. Thí sinh cho biết 20 câu đầu dễ ghi điểm còn các câu sau tùy vào năng lực của từng người.

Em Nguyễn Hương Giang (Trường THPT Lý Tự Trọng) là thí sinh ra khỏi phòng thi sớm nhất trường, theo Giang đề thi năm nay dễ hơn năm ngoái, nội dung đề vừa tầm, dễ lấy điểm trên trung bình.

(PV Khánh Phạm)

16:57 25/06

Giáo viên nhận xét đề thi môn Toán: Nhẹ nhàng, bám sát đề thi tham khảo

Thầy Nguyễn Duy Tình, Giáo viên Trường THPT Lý Thái Tổ (Hà Nội) nhận định: Đề đảm bảo được tính 2 chung trong kỳ thi đó là thi tốt nghiệp và lấy điểm xét tuyển đại học. Về phần xét tốt nghiệp học sinh chỉ cần học kiến thức cơ bản sách giáo khoa có thể đảm bảo điểm 4, điểm 5 hoặc 6. Nội dung chủ yếu của chương trình 12 tuy nhiên với các câu trong chương trình 11 học sinh chỉ nhớ kiến thưc cơ bản đã có thể làm được.

Phần điểm 7 đến 8 học sinh trung bình khá chỉ cần học kỹ nội dung kiến thức SGK có thể làm tốt. Mức độ phân hóa trên 8 có tính phân loại tốt nhưng không có tính đánh đố học sinh, học sinh chỉ cần nắm chắc kiến thức cơ bản và vận dụng tốt là các em có thể làm được.

Trong đề có khoảng 2 đến 3 câu có thể gọi là câu chốt để các em lấy điểm 10 thì các em phải ngoài kiến thức cơ bản các em phải biết vận dụng kiến thức và kỹ năng tốt sẽ làm được.

Ví dụ câu 49 mã đề 105 bài này khá cơ bản nhưng nếu như học sinh không nắm chắc kiến thức thì sẽ rất khó để làm được, nếu nắm vững kiến thức và làm thạo hình không gian thì các em chỉ cần phân chia khéo khối lăng trụ thành các khối đa diện phù hợp thì giải quyết rất nhanh. Đánh giá chung tôi thấy đề năm nay hợp lý.

(PV Nghiêm Huê)

16:59 25/06

Chiều 25/6, thông tin từ Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT Quốc gia tỉnh Nam Định cho biết, ở môn thi đầu tiên (môn Ngữ văn) diễn ra sáng 25/6, tại Nam Định có 40 thí sinh bỏ thi không có lý do, 3 thí sinh khác bị đánh dấu bài do vi phạm quy chế thi.

Trong buổi thi môn Toán diễn ra vào chiều cùng ngày 25/6, có 63 thí sinh bỏ thi, không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Trong quá trình diễn ra 2 môn thi trên, không có sự cố cũng như trường hợp cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế.

PV Hoàng Long

17:07 25/06

Tại Cần Thơ, PV Kim Hà đưa tin: Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Cần Thơ, trên địa bàn có 10.425 thí sinh đăng kí dự thi tại 23 điểm thi phân bổ trên các quận huyện.

Nếu như trong môn thi Ngữ văn vào buổi sáng có 66 thí sinh vắng mặt thì môn thi Toán vào buổi chiều số lượng thí sinh vắng lại tăng lên 85 em. Trong đó, trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, THPT Châu Văn Liêm có số thí sinh vắng nhiều nhất là 12; THPT Thốt Nốt, THPT Nguyễn Việt Hồng vắng 10 em.

Kết thúc phần thi môn Toán nhiều thí sinh cho biết, đề vừa sức, các em làm bài khá ổn nhưng muốn điểm cao thì rất khó. Bởi, đề dài, mức độ khó tăng dần trải dài theo chương trình lớp 12, đặc biệt là những câu cuối có tính phân hóa cao.

Thí sinh Cần Thơ sau môn thi Toán. Ảnh: Kim Hà

17:38 25/06

Thông tin từ Sở GD-ĐT Hà Nam cho biết, ở môn thi Ngữ Văn diễn ra sáng 25/6 có 22 thí sinh vắng thi, 1 thí sinh vi phạm qui chế. Ở buổi thi Toán diễn rachiều 25/6 có 26 thí sinh vắng thi, không có thí sinh vi phạm qui. Trong 2 buổi thi không có giám thị, cán bộ coi thi viên vi phạm qui chế. Năm nay, Hà Nam có 8.581 sinh đăng ký dự thi. (PV Hoàng Long)

17:38 25/06

17:42 25/06

Chiều 25/6, thông tin từ Sở GD-ĐT Thái Bình cho biết, cả 2 môn thi Ngữ Văn và Toán của kỳ thi THPT Quốc gia diễn ra trong ngày 25/6 tại Thái Bình đều đảm bảo tuyệt đối nghiêm túc, an toàn, không xảy ra bất kỳ sự cố gì.

Trong 2 môn thi, tổng số 116 thí sinh vắng thi, không thí sinh vi phạm qui chế. Không có giám thị, cán bộ coi thi viên vi phạm qui chế. Năm nay, Thái Bình có 19.107 thí sinh đăng ký dự thi tại 34 hội đồng thi.

Thí sinh Thái Bình hoàn thành ngày thi đầu tiên. Ảnh: Hoàng Long...

Nhóm PV

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/ket-thuc-thi-toan-thi-sinh-hon-ho-cap-nhat-loi-giai-1432634.tpo