Kết thúc ván 4 nội dung cờ tướng tiêu chuẩn, các kỳ thủ Việt Nam vẫn ở top đầu

Sáng 18/5, tại Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử (TP Uông Bí), các kỳ thủ hoàn thành thi đấu ván 4 nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam và nữ trong môn cờ tướng SEA Games 31.

Cờ tướng tiêu chuẩn cá nhân nam đánh theo hệ Thụy Sĩ 7 ván. Sau mỗi ván đấu, các kỳ thủ mới biết được đối thủ tiếp theo của mình. Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ được đánh theo hệ vòng tròn 1 lượt; danh sách các cặp thi đấu đã được Ban Tổ chức ấn định.

Các vận động viên hoàn thành vòng 4, nội dung cờ tướng tiêu chuẩn SEA Games 31.

Đội tuyển Việt Nam ra quân với 2 nữ kỳ thủ Nguyễn Hoàng Yến và Lê Thị Kim Loan; 2 nam kỳ thủ là Vũ Quốc Đạt và Đặng Cửu Tùng Lân.

Kết quả sau ván 4, kỳ thủ Lê Thị Kim Loan giành chiến thắng trước kỳ thủ Fiona Min Fang Tan (Singapore); kỳ thủ Nguyễn Hoàng Yến chiến thắng trước kỳ thủ Nattharinee Srivachirawat (Thái Lan).

Như vậy, sau vòng 4, kỳ thủ Lê Thị Kim Loan tiếp tục giữ vững vị trí đầu bảng, kỳ thủ Nguyễn Hoàng Yến xếp vị trí thứ 4.

Kỳ thủ Lê Thị Kim Loan (Việt Nam) giành chiến thắng trước kỳ thủ Fiona Min Fang Tan (Singapore)

Còn ở nội dung nam, cả 2 kỳ thủ Đặng Cửu Tùng Lân và Vũ Quốc Đạt đều hòa trước các đối thủ Sze Jie Fang (Malaysia), Alvin Tsung Han Woo (Singapore) và hiện vẫn đang ở nhóm dẫn đầu.

Kỳ thủ Vũ Quốc Đạt (Việt Nam) hòa trước đối thủ Alvin Tsung Han Woo (Singapore).

Ngày mai 19/5, sẽ tiếp tục diễn ra nội dung cá nhân cờ tiêu chuẩn nam và nữ. Nội dung cờ tiêu chuẩn trong khuôn khổ giải cờ tướng SEA Games 31 sẽ kết thúc vào ngày 20/5.

Đào Linh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/sea-games-31-ket-thuc-van-4-noi-dung-co-tuong-tieu-chuan-3187585.html