Kết thúc việc thanh tra đất đai tại khu sân bay Miếu Môn, Đồng Tâm

Đoàn Thanh tra TP. Hà Nội đã kết thúc việc thanh tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng, quá trình xử lý đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc xã Đồng Tâm và bắt đầu chuyển sang giai đoạn dự thảo kết luận thanh tra.

Ngày 20/4, Thanh tra Hà Nội đã công bố Quyết định thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng, quá trình xử lý đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc xã Đồng Tâm.

Ngày 20/4, Thanh tra Hà Nội đã công bố Quyết định thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng, quá trình xử lý đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc xã Đồng Tâm.

Thanh tra thành phố Hà Nội vừa ra thông báo về việc kết thúc thanh tra trực tiếp các đơn vị liên quan đến việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn, thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Theo đó, vào ngày 21/6, tại vị trí đất sân bay Miếu Môn, Đoàn Thanh tra đã thông báo kết thúc công việc với sự chứng kiến của 9 cơ quan, gồm: đại diện Ban Dân nguyện Quốc hội; Thanh tra Chính phủ; Bộ Tài nguyên và môi trường; Bộ Tư lệnh Thủ đô; Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân; Lữ đoàn 28; Sở Tài nguyên và môi trường TP Hà Nội; UBND huyện Mỹ Đức; UBND xã Đồng Tâm.

Thông tin này cũng đã được ông Nguyễn An Huy, Phó Chánh thanh tra TP. Hà Nội, Trưởng đoàn thanh tra xác nhận với Tuổi Trẻ đoàn thanh tra.

Ông Huy cho biết: “Đoàn thanh tra đã kết thúc thời gian làm việc tại địa bàn. Giai đoạn tiếp theo là tiếp tục làm việc để ban hành dự thảo kết luận thanh tra”.

Trước đó, thực hiện các quyết định của Thanh tra TP, đoàn thanh tra đã làm việc từ ngày 20/4/2017 tại các đơn vị có liên quan.

Tiếp đó vào ngày 21/6, sau khi đi thực địa tại vị trí đất sân bay Miếu Môn, đoàn Thanh tra đã thông báo kết thúc việc thanh tra trực tiếp tại đơn vị dưới sự chứng kiến của đại diện nhiều cơ quan, ban ngành liên quan.

Như đã thông tin, vụ khiếu nại liên quan khu đất sân bay Miếu Môn xã Đồng Tâm đã kéo dài nhiều năm qua sau khi Bộ Quốc phòng có quyết định thu hồi đất xây sân bay để giao cho Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel làm dự án.

Công an đã khởi tố vụ án, bắt 4 người dân do gây rối trật tự công cộng. Ngày 14/4, hàng trăm người dân Đồng Tâm đã bao vây lực lượng làm nhiệm vụ, bắt giữ 38 cán bộ chiến sĩ đưa về xã.

Trước tình hình trên, ngày 20/4, Thanh tra Hà Nội đã có quyết định Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn, tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Minh Quang

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/ket-thuc-viec-thanh-tra-dat-dai-tai-khu-san-bay-mieu-mon-dong-tam-127184.html