Kết thúc vòng bảng bóng đá nữ Quốc gia: Xác định 4 đội vào bán kết

Chiều 13/9, giải VĐQG nữ - cúp Thái Sơn Bắc 2016 đã diễn ra lượt trận cuối cùng qua đó, xác định các cặp đấu ở bán kết.

Trận đấu tâm điểm của vòng 14 giữa Hà Nội I và TP.HCM I diễn ra sôi nổi ngay từ đầu. Buộc phải thắng nên TP.HCM I chơi rất quyết tâm và đã làm chủ cục diện trên sân cũng như tạo được một số ăn bàn. Nhưng lần lượt Huỳnh Như và Hoài Lương đều không tận dụng thành công.

TP.HCM I (áo đỏ) cầm hòa Hà Nội I

Bên kia chiến tuyến, Dù kiểm soát bóng ít hơn nhưng Hà Nội I cũng có những tình huống hãm thành rất nguy hiểm. Phút 26, Nguyễn Thị Muôn có cơ hội thoát xuống nhưng không thể thắng nổi Kiều Trinh. Phút bù giờ của hiệp 1, Nguyễn Thị Muôn thêm lần nữa dứt điểm vọt xà mang lại sự tiếc nuối cùng cực cho BHL Hà Nội I.

Sang hiệp 2, TP.HCM I tung Thùy Trinh nhằm để tìm sự đột biến cho TP.HCM I và đội chủ nhà đã chơi biến hóa hơn. Phút 61, Huỳnh Như có cơ hội ghi bàn từ chấm đá phạt 17m nhưng cầu thủ này lại vọt xà trong gang tấc. Về phần mình, Hà Nội I cũng có những tình huống ngon ăn. Phút 73, Hải Yến có cú sút cận thành nhưng không thắng được thủ môn dày dặn kinh nghiệm Kiều Trinh.

Kết thúc với trận đấu hòa 0-0, Hà Nội I giữ vững ngôi đầu bảng, còn trong khi ĐKVĐ TPHCM I đứng thứ ba nên buộc phải thi đấu với Phong Phú Hà Nam ở trận đấu bán kết.

Trước đó, Phong Phú Hà Nam đã thắng dễ đối thủ yếu là Hà Nội II với tỷ số 8-0. Các pha lập công của đoàn quân HLV Văn Thị Thanh được thực hiện bởi Kim Thoa (5’), Lê Thị Cúc (6’, 46’, 56’), Thùy Dung (19’), Vũ Thị Thúy (53’), Tuyết Dung 83’, Trần Thị Duyên (85’).

Kết quả:

Hà Nội I – TP.HCM I: 0-0

PP.HN – Hà Nội II: 8-0

Lịch thi đấu bán kết (ngày 15/9) tại sân Thống Nhất

15h30, Hà Nội I – Than khoáng sản Việt Nam

18h00, Phong Phú Hà Nam – TP.HCM I

Phan Phan

Bình luận

Nguồn VTC: http://vtc.vn/ket-thuc-vong-bang-bong-da-nu-quoc-gia-xac-dinh-4-doi-vao-ban-ket-d275926.html