Kẹt xe kéo dài hơn 10km từ TP. Bến Tre đến cầu Rạch Miễu chiều 25 Tết

Chiều ngày 19/1 (tức 25 Tết), hàng nghìn phương tiện từ các tỉnh miền Tây vận chuyển hành khách, hàng hóa đổ về khiến giao thông từ TP.Bến Tre đến cầu Rạch Miễu kẹt cứng và kéo dài hơn 10km.Trong một tuần trở lại đây, tình trạng kẹt xe kéo dài từ TP.Bến Tre hướng về cầu Rạch Miễu xảy ra liên tục. Nguyên nhân chủ yếu do lượng xe tải trọng lớn chở hoa từ Bến Tre đi các tỉnh phục vụ Tết Nguyên đán tăng nên dẫn đến ùn ứ.

Chiều ngày 19/1 (tức 25 Tết), hàng nghìn phương tiện từ các tỉnh miền Tây vận chuyển hành khách, hàng hóa đổ về khiến giao thông từ TP.Bến Tre đến cầu Rạch Miễu kẹt cứng và kéo dài hơn 10km.

Chiều 19/1 (tức 25 Tết), hàng nghìn phương tiện từ các tỉnh miền Tây vận chuyển hành khách, hàng hóa và đi tảo mộ đổ về hướng TP.HCM khiến giao thông trên QL60 kẹt nghiêm trọng. Dòng phương tiện nối đuôi nhau kéo dài hơn 10km, từ cầu Rạch Miễu đến TP.Bến Tre ( tỉnh Bến Tre).

Chiều 19/1 (tức 25 Tết), hàng nghìn phương tiện từ các tỉnh miền Tây vận chuyển hành khách, hàng hóa và đi tảo mộ đổ về hướng TP.HCM khiến giao thông trên QL60 kẹt nghiêm trọng. Dòng phương tiện nối đuôi nhau kéo dài hơn 10km, từ cầu Rạch Miễu đến TP.Bến Tre ( tỉnh Bến Tre).

Do lệnh cấm đường nên nhiều xe từ 3 trục trở lên được CSGT hướng dẫn vào bãi đất trông chân cầu Rạch Miễu đậu chờ qua cầu Rạch Miễu. Dù vậy, tình trạng kẹt xe trên QL60 vẫn diễn ra nghiêm trọng. Nhiều tài xế cho biết, tình trạng này đã xảy ra từ đầu giờ chiều 19/1.

Trong khi đó, hướng lưu thông ngược lại khá thông thoáng.

Đến 21h cùng ngày, tình trạng ùn ứ trên cầu Rạch Miễu vẫn diễn ra.

Cảnh sát giao thông Bến Tre đã huy động lực lượng điều tiết giao thông ở tất cả các ngã tư, ngã ba đường hướng từ thành phố Bến Tre về cầu Rạch Miễu.

Do ùn tắc kéo dài nên không ít ô tô đã lấn sang làn đường xe máy khiến nhiều người tham gia giao thông bằng xe đã leo lên vỉa hè để di chuyển.

Trong một tuần trở lại đây, tình trạng kẹt xe kéo dài từ TP.Bến Tre hướng về cầu Rạch Miễu xảy ra liên tục. Nguyên nhân chủ yếu do lượng xe tải trọng lớn chở hoa từ Bến Tre đi các tỉnh phục vụ Tết Nguyên đán tăng nên dẫn đến ùn ứ.

Trung bình, có khoảng 18.000 lượt ô tô các loại qua cầu Rạch Miễu, riêng ngày thứ bảy và chủ nhật tăng lên khoảng 20.000 phương tiện/ngày đêm, vượt gấp 3 lần so với thiết kế.

Để giảm tình trạng kẹt xe trên cầu Rạch Miễu, trong buổi làm việc với Bộ trưởng bộ Giao thông Vận tải vào ngày 17/1, lãnh đạo tỉnh Bến Tre đề xuất cho thành lập bến phà Rạch Miễu để giảm tải lượng xe qua cầu Rạch Miễu và giảm ùn tắc giao thông cho đoạn tuyến Quốc lộ 60, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Bạch Hiền (t/h)

Ảnh: TTXVN, Báo Giao thông

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ket-xe-keo-dai-hon-10km-tu-tp-ben-tre-den-cau-rach-mieu-chieu-25-tet-a309033.html