Kẹt xe, ùn ứ sáng sớm, người dân thấy vui

Người dân trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình, TP.HCM) cho biết tuyến đường bắt đầu có ùn ứ, kẹt xe... và thấy mừng vì cuộc sống gần như đã bình thường trở lại.

Sáng ngày đầu tuần, hàng trăm phương tiện ken đặc cục bộ trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình, TP.HCM) - tuyến đường vốn là nỗi ám ảnh kẹt xe của người dân TP.HCM trước đây. Ảnh NT

Sáng ngày đầu tuần, hàng trăm phương tiện ken đặc cục bộ trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình, TP.HCM) - tuyến đường vốn là nỗi ám ảnh kẹt xe của người dân TP.HCM trước đây. Ảnh NT

Lượng phương tiện lưu thông tăng cao dần trên đường sau thời gian giãn cách xã hội kéo dài tạo ra khung cảnh quen thuộc vốn có từ lâu. Ảnh NT

Tại các giao lộ, hàng trăm xe kẹt cứng, di chuyển chậm rãi. Ảnh NT

Tại chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám, các xe giảm tốc độ để chen chân lên cầu khiến đoạn đường này ùn ứ. Ảnh NT

Tuyến đường Cộng Hòa sáng ngày 18-10 nhìn từ trên cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng về đường Trường Chinh. Ảnh NT

Hàng trăm phương tiện ùn ứ vào buổi sáng khiến một số người dân cảm thấy thân thuộc. Ảnh NT

Một người dân sống trên đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình cho biết mình cảm thấy vui khi cảnh kẹt xe bắt đầu xuất hiện. "Nhiều tháng trời đường phố vắng hoe, hàng quán đóng cửa, thấy buồn. Nay kẹt xe bắt đầu xuất hiện thì thấy vui" - người này nói. Ảnh NT

Bên cạnh đó, hình ảnh những quán hàng rong bán thức ăn sáng cho người dân cũng xuất hiện trở lại. Ảnh NT

Hàng trăm phương tiện di chuyển trong thời gian sáng. Ảnh NT

Khu vực công viên Gia Định cũng rất đông xe cộ. Ảnh NT

Đường Cộng Hòa đoạn vòng xoay Lăng Cha Cả cũng rất đông xe cộ lúc sáng sớm. Ảnh NT

Trong khi đó, các tuyến đường khác ở TP.HCM cũng bắt đầu đông trở lại. Ảnh NT

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/ket-xe-un-u-sang-som-nguoi-dan-thay-vui-1022404.html