Kêu gọi ban hành 'luật cấm nạo phá thai', 2 chàng trai ăn no 'gạch đá'

Một số dân mạng và các fanpage đã có những bình luận chế giễu việc làm của hai chàng trai.

Mới đây, video kêu gọi của chiến dịch mang tên #meoidunggietcon nhận được gần 3000.000 lượt xem, hơn 2.000 chia sẻ và hàng trăm bình luận của cư dân mạng.

Trong clip, hai chàng trai đưa ra các dẫn chứng Việt Nam là quốc gia đứng thứ 3 thế giới về việc nạo phá thai. Họ nhận định đây là một thảm họa nhân đạo, tội ác man rợ, đi ngược với tinh thần nhân ái, đạo đức của dân tộc.

Theo đó, chiến dịch phát đi lời kêu gọi 100,000 chữ ký để kiến nghị Quốc hội xem xét xây dựng và ban hành “Luật cấm nạo phá thai” tại Việt Nam nhằm cứu lấy 300.000 thai nhi vô tội mỗi năm.

Tuy nhiên, “#meoidunggietcon” lại vướng phải nhiều tranh cãi của cộng đồng mạng. Bên cạnh sự ủng hộ, chia sẻ, không ít người cho rằng việc làm của hai chàng trai là bộc phát, “ăn ở không”.

Ngoài ra, nhiều người còn chỉ trích, dùng từ ngữ nặng nề phản đối việc làm Lê Hoàng Thạch và Lê Huỳnh Hà. Loạt fanpage, diễn đàn còn chế clip, dùng từ ngữ thô tục chế giễu chiến dịch khiến nhiều người hiểu sai về chiến dịch.

Trao đổi với chúng tôi, Lê Hà – người đồng sáng lập chiến dịch “Mẹ ơi đừng giết con” cho biết khá buồn và sốc vì việc làm của mình dân mạng “ném đá” tơi tả.

Hình ảnh của hai chàng trai bị đưa ra làm ảnh chế cùng những bình luận khiếm nhã.

“Tâm tôi sáng mà. Sao các bạn chửi tôi thê thảm vậy”, anh Hà bộc bạch.

“Hiện Việt Nam đã đứng thứ 3 trên thế giới về việc nạo phá thai, tôi nghĩ chính bản thân phải hàng động và lên tiếng. Tôi tin mình và nhóm sẽ lan tỏa được thông điệp ý nghĩa của chiến dịch”, Hà nói.

Lê Hoàng Thạch và Lê Huỳnh Hà- đồng sáng lập Quỹ từ thiện HTBC Foundation đã khởi xướng chiến dịch “Mẹ ơi đừng giết con”

Trong khi đó, Lê Hoàng Thạch cũng khá hoang mang trước sự phản ứng dữ dội của cư dân mạng. Song anh khẳng định bản thân sẽ đi đến cùng với chiến dịch “Mẹ ơi đừng giết con”.

“Chúng tôi muốn nói lên tiếng nói của mình và hành động ngay. Mỗi người cùng chung sức, tôi nghĩ sẽ tạo thành sóng lớn.

Đây là chiến dịch nhân văn, giúp ích cho xã hội. Chúng tôi tự nguyện làm, không quảng cáo, không tài trợ. Các bạn không chung tay thì hà cớ gì chỉ trích chúng tôi?”, anh Thạch thẳng thắn.

Hải Yến

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/keu-goi-ban-hanh-luat-cam-nao-pha-thai-2-chang-trai-an-no-gach-da-62692.html