Kêu gọi cấm thịt chó, Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị chỉ trích 'vượt quyền'

Lời kêu gọi cấm thịt chó của Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee mới đây đã vấp phải phản đối từ nhóm các nông dân nuôi loài động vật này lấy thịt.

Nhóm tuyên bố bà Kim, người không phải quan chức chính phủ hay nghị sĩ, nên duy trì quan điểm trung lập bởi vai trò của đệ nhất phu nhân là hỗ trợ tổng thống. Theo đó, nhóm này cho rằng, việc đứng về phía các nhóm bảo vệ động vật và kêu gọi cấm ăn thịt chó rõ ràng là hoạt động chính trị vượt quá thẩm quyền của bà đệ nhất phu nhân.

Tranh cãi nổ ra sau khi Đệ nhất phu nhân Kim cam kết trong nhiệm kỳ của Tổng thống Yoon Suk-yeol, bà sẽ hành động mạnh mẽ để cấm ăn thịt chó. Sau khi truyền thông đăng tải bình luận của bà, cả đảng cầm quyền và đảng đối lập đều tỏ ra ủng hộ Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc.

Nhà lập pháp Tae Yong-ho từ đảng Sức mạnh Nhân dân cầm quyền hôm 14/4 đề xuất dự luật cấm giết mổ và bán thịt chó, mèo. Trước đó một ngày, nghị sĩ Kim Min-seok, nhà hoạch định chính sách chính thuộc đảng Dân chủ đối lập, cũng cho biết đảng của ông sẽ thúc đẩy ban hành luật đặc biệt cấm ăn thịt chó.

Trong khi đó, những chủ sở hữu trang trại nuôi chó lấy thịt cho hay các đảng chính trị và Đệ nhất phu nhân đang phớt lờ họ, cho rằng nhận xét và hành động mà các chính trị gia đang thực hiện chỉ là một nỗ lực nhằm thu hút cử tri. Họ tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc họp báo trước Văn phòng Tổng thống ở Yongsan vào tuần tới để chỉ trích Đệ nhất phu nhân vì đã cố gắng "tước đi quyền được ăn của mọi người".

| Nguồn: Korean Times

Thực hiện : Lan Phương

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/keu-goi-cam-thit-cho-de-nhat-phu-nhan-han-quoc-bi-chi-trich-vuot-quyen