Kêu gọi LHQ hình sự hóa các hành vi phân biệt hay kỳ thị giới tính

Kể từ khi lên năm quyền năm 2021, chính quyền Taliban đã áp đặt luật Hồi giáo hà khắc như cấm nữ sinh học trường trung học, cấm phụ nữ làm nhiều công việc chính phủ...

Phụ nữ Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một nhóm nhà hoạt động xã hội nổi bật đã gửi thư gửi đến Liên hợp quốc ngày 5/10, kêu gọi Liên hợp quốc hình sự hóa các hành vi phân biệt hay kỳ thị giới tính.

Bức thư do Hội đồng Đại Tây Dương và Trung tâm Tư pháp Toàn cầu khởi xướng và được nhiều nhân vật nổi tiếng ký tên, trong đó có Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, nhà báo Mỹ Gloria Steinem và một số nhà hoạt động xã hội nổi tiếng ở Afghanistan và Pakistan.

Nội dung thư cho rằng việc không luật hóa vấn đề phân biệt giới tính tạo khoảng trống pháp lý khiến nhiều nạn nhân và những người sống sót không được bồi thường. Bức thư dẫn ví dụ về chính sách hà khắc của chính quyền Taliban đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan. Việc hình sự hóa các hành vi phân biệt và kỳ thị giới tính sẽ giúp các nạn nhân và người sống sót buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm vì những tội ác đã gây ra.

Theo đó, những người ký tên vào bức thư hối thúc các thành viên Liên hợp quốc bổ sung vấn đề trên vào một dự thảo hiệp ước về tội ác chống lại loài người. Bức thư lưu ý vấn đề luật hóa nhằm chống lại phân biết giới tính không yêu cầu liệt kê đây một loại tội ác hoàn toàn mới và riêng rẽ, mà chỉ cần bổ sung điều này vào phần định nghĩa.

Bức thư trên được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế “loay hoay” tìm cách buộc chính quyền Taliban chịu trách nhiệm về các hành vi phân biệt và ngược đãi phụ nữ, trẻ em gái ở Afghanistan.

Một số nhân vật cấp cao của Liên hợp quốc, trong đó có Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng tình hình tại quốc gia Nam Á này gắn với nạn phân biệt giới tính, song hành vi này hiện không được xem là một trong những tội ác nghiêm trọng nhất trên thế giới.

Kể từ khi lên năm quyền năm 2021, chính quyền Taliban đã áp đặt luật Hồi giáo hà khắc như cấm nữ sinh học trường trung học, cấm phụ nữ làm nhiều công việc chính phủ, cấm đi du lịch mà không có người thân là nam giới đi cùng.

Tháng trước, Giám đốc Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) Sima Bahous cũng hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hình sự hóa các hành vi phân biệt và kỳ thị giới tính./.

Nguyễn Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/keu-goi-lhq-hinh-su-hoa-cac-hanh-vi-phan-biet-hay-ky-thi-gioi-tinh/900641.vnp