Kêu gọi Mỹ và Nga giải quyết bất đồng về INF

Theo Reuters và TASS, ngày 22-10, phó người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc A.Guterres, ông F.Haq cho biết, Tổng Thư ký A.Guterres kêu gọi Mỹ và Nga giải quyết những bất đồng liên quan Hiệp ước về thủ tiêu tên lửa tầm ngắn và trung (INF).

Thư ký Hội đồng an ninh Nga N.Patrushev (bên phải) gặp Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ J.Bolton tại thủ đô Moscow. (Ảnh: EPA)

Phát biểu ý kiến với báo giới, ông Hác nhấn mạnh: “Tổng Thư ký A.Guterres đã nắm bắt được những bình luận của Mỹ liên quan INF. Ông hy vọng hai nước sẽ tiếp xúc với nhau để giải quyết những bất đồng”.

Cùng ngày, Hội đồng an ninh Nga cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao S.Lavrov và Thư ký Hội đồng an ninh Nga N.Patrushev đã có các cuộc thảo luận với Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ J.Bolton tại thủ đô Moscow. Các cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí xây dựng và thiết thực. Trong đó, phía Nga khẳng định rằng Moscow sẵn sàng hợp tác với Washington để duy trì INF, đồng thời nêu rõ việc từ bỏ thỏa thuận then chốt này sẽ đặt thế giới vào nguy hiểm.

Trong các cuộc gặp riêng rẽ, ông N.Patrushev và ông J.Bolton cũng thảo luận các vấn đề liên quan khả năng gia hạn 5 năm Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START), vốn sẽ hết hạn vào năm 2021. Ngoài ra, ông J.Bolton thảo luận với Bộ trưởng Ngoại giao S.Lavrov về hợp tác chống khủng bố và duy trì ổn định chiến lược.

Trước đó, ông D.Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng Moscow vi phạm Hiệp ước INF. Ông D.Peskov tố cáo chính Washington vi phạm INF, đồng thời cảnh báo sẽ có những biện pháp khôi phục sự cân bằng quân sự nếu Mỹ phát triển các tên lửa mới.

Ngày 22-10, Ủy ban châu Âu kêu gọi Mỹ và Nga tiến hành đàm phán nhằm duy trì INF. Người phát ngôn Liên hiệp châu Âu (EU) về các vấn đề an ninh và đối ngoại M.Kocijancic cho rằng Mỹ và Nga cần tiếp tục đối thoại một cách xây dựng để duy trì INF, bảo đảm hiệp ước được thực thi đầy đủ và có thể kiểm chứng.

Cùng ngày, Trung Quốc kêu gọi Mỹ suy nghĩ thấu đáo về quyết định từ bỏ INF. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng, việc đơn phương rút khỏi hiệp ước sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy tiêu cực, đồng thời nhấn mạnh rằng hoàn toàn sai khi gắn Trung Quốc với việc rút khỏi INF.

Ngày 22-10, Bộ trưởng Ngoại giao Ðức H.Maas cho biết, Ðức sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ của NATO để duy trì Hiệp ước INF giữa Nga và Mỹ. Ông Maas nhấn mạnh: “Ðức sẽ đấu tranh bằng mọi công cụ ngoại giao để duy trì hiệp ước năm 1987”, văn kiện đã giải thoát châu Âu khỏi tên lửa hạt nhân phóng từ mặt đất.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/38014502-keu-goi-my-va-nga-giai-quyet-bat-dong-ve-inf.html