Kêu gọi thành lập Ủy ban ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp

Việc ngăn chặn dòng chảy bất hợp pháp và đưa tiền vào hoạt động ở châu Phi có thể giảm đáng kể tình trạng nghèo đói và đẩy nhanh các mục tiêu về biến đổi khí hậu.

Kiểm tiền USD. AFP/TTXVN

Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh về Hiệp ước tài chính toàn cầu mới tại Paris, Pháp ngày 23/6, các nước châu Phi đã kêu gọi thành lập một ủy ban làm việc chung với Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), các ngân hàng trung ương và xã hội dân sự để ngăn chặn những khoản tiền lớn thất thoát khỏi lục địa này mỗi năm do dòng vốn chảy ra bất hợp pháp.

Tại lễ bế mạc Hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Ghana Nana Akufo-Addo đã lặp lại những quan ngại của cựu Tổng thống Mbeki từng đề cập.

Ông khẳng định: "Những khoản tiền khổng lồ bị lấy khỏi lục địa này một cách bất hợp pháp và bất hợp pháp. Khoảng 100 tỷ USD đang bị thất thoát do các dòng tiền chảy ra ngoài bất hợp pháp, theo một ủy ban của Liên hợp quốc do cựu tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki dẫn đầu".

Vào năm 2013, cựu tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki từng khẳng định gần 50 tỷ USD đã bị thất thoát do rửa tiền, và vào năm 2016, ông cho biết con số này đã tăng vọt lên gần 100 tỷ USD bị thất thoát hàng năm.

Việc ngăn chặn dòng chảy bất hợp pháp này và đưa tiền vào hoạt động ở lục địa nghèo khó nhất toàn cầu có thể giảm đáng kể tình trạng nghèo đói và đẩy nhanh các mục tiêu về biến đổi khí hậu.

Trên cơ sở đó, đại diện cho các nước châu Phi, Tổng thống Ghana Nana Akufo-Addo đề xuất rằng G7 thành lập một ủy ban làm việc chung để theo dõi và tìm cách ngăn chặn dòng chảy của hoạt động rửa tiền này./.

Hoàng Minh (P/v TTXVN tại Pretoria)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/keu-goi-thanh-lap-uy-ban-ngan-chan-dong-tien-bat-hop-phap/295810.html