Kh-47M2 tạo khu vực cấm tại Bắc Cực với tàu chiến Mỹ?

Nga đã giải thích lý do tại sao ưu tiên trang bị tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal (Dao găm) và tiêm kích MiG-31K cho khu vực Bắc Cực.

Theo lập luận của các nhà phân tích, việc triển khai các hệ thống tên lửa siêu thanh Dao găm của Nga ở Bắc Cực chỉ nhằm mục đích thực tế. Với khả năng độc nhất của vũ khí này, chúng có thể dễ dàng răn đe tấn công hạm đội Mỹ nếu Washington quyết định bỏ qua tuyên bố của Moscow và cố gắng đưa tàu của mình vào Tuyến đường Biển Bắc.

"Đây là một tên lửa với khả năng rất độc đáo. Trong khu vực này, Hoa Kỳ với tư cách là thành viên của NATO, thậm chí không có cơ hội để ngăn chặn một quả tên lửa siêu thanh đang bay với tốc độ 12 nghìn km/h".

"Nếu cần thiết thì Kh-47M2 Kinzhal có thể dễ dàng loại bỏ các tàu của một nhóm tấn công hàng không mẫu hạm thậm chí là chính bản thân tàu sân bay", hơn nữa chúng sẽ làm như vậy ở bất kỳ khu vực phía Bắc nào của Nga", các nhà phân tích lưu ý.

Tiêm kích MiG-31K mang tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal

Tiêm kích MiG-31K mang tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal

Sở dĩ có tuyên bố như trên bởi ngoài vai trò tấn công mặt đất, Nga còn dự định phát triển một phiên bản chống hạm của Kh-47M2 Kinzhal với đầu dò radar chủ động, tuy nhiên vũ khí trên vẫn đang ở trong giai đoạn phát triển.

Đáng chú ý là một vài ngày trước đó tại Moscow, người ta đã thông báo rằng tàu Mỹ sẽ không được phép vào vùng biển của Tuyến đường biển phía Bắc, hơn nữa, mọi phương thức và phương tiện sẽ được sử dụng cho việc ngăn chặn này.

Cần làm rõ rằng theo các chuyên gia, hệ thống tên lửa Dao găm sẽ được triển khai theo mọi hướng, sẽ loại trừ mọi khả năng tàu Mỹ và NATO tiếp cận biên giới Nga, và nếu cần có thể tấn công các mục tiêu trên mặt đất ở khoảng cách lên tới 2 nghìn km.

Tên lửa đa năng SM-6 được phóng từ khu trục hạm Arleigh Burke

Mặc dù vậy theo đánh giá của nhiều chuyên gia quân sự NATO, để tấn công nhóm tàu sân bay Mỹ bằng tên lửa Kh-47M2 Kinzhal thì vũ khí này không dễ vượt qua các lớp phòng không của tàu chiến Mỹ vốn tối ưu hóa cho việc đánh chặn tên lửa bay cao.

Như đã biết, Kh-47M2 Kinzhal là phiên bản phóng từ trên không của đạn 9M723 thuộc tổ hợp Iskander-M, nó sẽ thực hiện việc lấy độ cao sau khi phóng và bổ nhào tấn công vào giai đoạn cuối để đẩy tốc độ lên Mach 10.

Với phương thức tiếp cận như trên, Kh-47M2 có thể bị radar AN/SPY-1 trên các khu trục hạm Arleigh Burke và tuần dương hạm Ticonderoga nhìn thấy từ xa và dùng tên lửa SM-2 hoặc SM-6 để tiêu diệt từ cách xa hàng trăm km.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/kh-47m2-tao-khu-vuc-cam-tai-bac-cuc-voi-tau-chien-my-3393796/