'Khá Bảnh' có thể phải đối diện án phạt lên tới 17 năm tù

Nếu bị xác định đồng thời phạm hai tội 'Đánh bạc' và 'Tổ chức đánh bạc,' Ngô Bá Khá tức Khá Bảnh sẽ phải đối diện với mức hình phạt cao nhất lên tới 17 năm tù.

Khá Bảnh xuất hiện trong một clip trên YouTube với dao, kiếm (Ảnh: Chụp màn hình)

Khá Bảnh xuất hiện trong một clip trên YouTube với dao, kiếm (Ảnh: Chụp màn hình)

Liên quan đến việc Ngô Bá Khá, tức "Khá Bảnh" bị để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, theo quan điểm của Luật sư Giang Hồng Thanh, đối tượng này có thể phải đối diện với mức hình phạt tối đa lên tới 17 năm.

"Khá Bảnh" trước đó nổi lên trên mạng xã hội nhờ những clip dung tục, phản cảm. Đáng lưu ý, tài khoản YouTube của Khá có tới gần 2 triệu lượt người đăng ký theo dõi.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Giang Hồng Thanh (Văn phòng Luật sư Giang Thanh) cho hay, mức hình phạt cao nhất mà Khá có thể phải chịu lên tới 17 năm tù.

Cụ thể, Luật sư Thanh cho biết, hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Khá về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

“Theo quy định tại Điều 117 Bộ luật Tố tụng hình sự, thời hạn tạm giữ tối đa là 9 ngày. Hết thời gian này, cơ quan điều tra sẽ phải ra một trong hai quyết định: Khởi tố bị can hoặc trả tự do cho Khá nếu không có căn cứ khởi tố bị can,” Luật sư Thanh phân tích.

Theo vị luật sư này: “Căn cứ vào luật, việc phạm tội ‘Đánh bạc’ theo Điều 321 Bộ luật hình sự 2015 và tội ‘Tổ chức đánh bạc’ theo Điều 322 có mức hình phạt cho cả hai tội danh tối thiểu là 18 tháng tù và tối đa là 17 năm tù tùy thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm của Khá Bảnh.”

Bên cạnh đó, nếu trong quá trình điều tra, Cơ quan công an xác định Ngô Bá Khá phạm thêm các tội khác, hình phạt của Khá sẽ tiếp tục được cộng thêm theo mức hình phạt tương ứng.

Trước đó, như VietnamPlus đã đưa tin, ngày 2/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi Ngô Bá Khá (26 tuổi, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh) tổ chức đánh bạc qua hình thức tổ chức đánh lô đề.

Ngô Bá Khá tại cơ quan công an (Ảnh: TTXVN)

Ngoài "Khá Bảnh" cơ quan điều tra còn bắt giữ thêm 4 đối tượng đánh bạc gồm: Trịnh Hữu Quý (tức Quý “phượng hoàng,” sinh năm 1992, trú huyện Tiên Du, Bắc Ninh), Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1987, trú tại Tam Sơn, thị xã Từ Sơn), Nguyễn Hữu Hội (sinh năm 1989, trú tại thị xã Từ Sơn), Ngô Lương An (sinh năm 1985, trú tại huyện Tiên Du.)

Kết quả, công an đã thu giữ một số vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc của Ngô Bá Khá và đồng bọn 1 ngày cáp đề gần 100 triệu đồng tiền mặt, 2 máy tính xách tay, 1 máy tính bàn, 3 gậy bóng chày, 1 đao, 4 dao nhọn, 1 xe ôtô KIA Sorento và một số giấy tờ tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/kha-banh-co-the-phai-doi-dien-an-phat-len-toi-17-nam-tu/561148.vnp