Khá 'bảnh' kháng cáo xin giảm án

Khá 'bảnh' cùng bốn bị cáo khác đã có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Chiều 9-12, thông tin từ TAND thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh), cơ quan này đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Ngô Bá Khá (tức Khá “bảnh”) trong vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Ngoài Khá, bốn bị cáo khác cũng có đơn kháng án với nội dung tương tự.

Khá “bảnh” kháng cáo, xin giảm nhẹ án.

Khá “bảnh” kháng cáo, xin giảm nhẹ án.

Trước đó, Khá “bảnh” bị tuyên phạt bốn năm tù về tội đánh bạc, sáu năm sáu tháng tù về tội tổ chức đánh bạc, tổng hợp hình phạt chung là 10 năm sáu tháng tù. Ngoài ra, bị cáo còn bị phạt bổ sung 30 triệu đồng, buộc tịch thu số tiền gần 5 tỉ đồng thu lợi bất chính cũng như sử dụng vào đường dây đánh bạc.

Bị cáo Nguyễn Hữu Hội bị tuyên phạt ba năm sáu tháng tù về tội đánh bạc, năm năm tù về tội tổ chức đánh bạc, tổng hợp hình phạt chung là tám năm sáu tháng tù.

Bốn bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 12 tháng tù đến năm năm tù cùng về tội đánh bạc.

HĐXX nhận định có đủ cơ sở để cáo buộc các bị cáo phạm tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Hành vi này gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp tới trật tự xã hội, gây bất bình cho quần chúng nhân dân, cần phải xử lý nghiêm...

Trong đó, bị cáo Ngô Bá Khá là người có nhân thân xấu, từng bị đưa vào trường giáo dưỡng, bị xử phạt hành chính cũng như phạt tù nhưng chưa được xóa án tích, nay lại tiếp tục phạm tội.

Theo hồ sơ, trong khoảng 44 ngày, tiền giao dịch của đường dây lô đề do Khá cầm đầu lên tới gần 5 tỉ đồng. Khá có ba tiền án, tiền sự về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

T.PHAN

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/kha-banh-khang-cao-xin-giam-an-876358.html