Khá bảnh: 'Không đánh bạc thì không có tiền'

Ngô Bá Khá được xác định là người cầm đầu nhóm tổ chức đánh bạc và bị HĐXX tuyên phạt 4 năm tù về tội đánh bạc, 6 năm 6 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc; tổng hợp hình phạt là 10 năm 6 tháng tù

Sáng nay 13-11, TAND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đưa Ngô Bá Khá (26 tuổi, còn gọi là Khá bảnh) cùng 5 đồng phạm ra xét xử với các tội danh đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Bước lên bục khai báo, Khá bảnh thừa nhận cáo trạng đã truy tố đúng và khai rành rọt quá trình phạm tội của bản thân.

Theo cơ quan chức năng, Khá bảnh được xác định là đối tượng cầm đầu nhóm tổ chức đánh bạc.

Nội dung truy tố, từ 10-1 đến 1-4, Khá thuê Nguyễn Văn Quang (32 tuổi), Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi) để phục vụ việc làm phi pháp của mình.

Hàng ngày, người chơi lô đề liên hệ qua điện thoại di động hoặc tài khoản mạng xã hội của Khá bảnh để giao dịch số lô, đề với Khá.

Người chơi lô, đề tự chọn 2 số để dự đoán có trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt hoặc giải nhất trong kết quả xổ số Miền Bắc hay không. Giải thưởng được trả sẽ gấp 80 lần số tiền đã bỏ ra mua lô, đề nếu đoán trúng 2 số cuối. Còn nếu đoán trùng 3 số cuối của giải đặc biệt, tiền thắng sẽ gấp 400 lần.

Nhóm của Khá nhận giao dịch số lô, số đề hàng ngày kết thúc trước giờ mở thưởng kết quả xổ số Miền Bắc (trước 18 giờ 15 phút hàng ngày). Nếu người chơi không trúng thưởng, Khá được hưởng số tiền họ đã bỏ ra mua. Còn khi người chơi trúng thưởng, Khá trực tiếp hoặc thông qua "cấp dưới" để trả thưởng.

Khá bảnh bị đề nghị mức án 10 đến 11 năm tù.

Khá bảnh bị đề nghị mức án 10 đến 11 năm tù.

Ngoài cáo buộc tổ chức đánh bạc, cơ quan tố tụng còn quy buộc Khá và đồng bọn đã đánh bạc bằng hình thức nêu trên. Trong hơn 40 ngày, Khá và đồng bọn đã giao dịch gần 5 tỷ đồng từ việc ghi lô, đề. Khá hưởng lợi gần 300 triệu.

Cáo trạng xác định hành vi phạm tội của Khá và đồng phạm diễn ra nhiều lần trong thời gian dài. Trong đó, Khá là chủ mưu, cầm đầu, tổ chức và chỉ đạo việc đánh bạc. Hành vi của các bị can gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến địa phương nên cần xét xử nghiêm minh.

Tại tòa, Khá khai, bắt đầu tổ chức ghi lô, đề khoảng hơn một tháng trước khi bị bắt. Căn cứ vào kết quả xổ số trên tivi công bố, Khá thuê Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi, ở cạnh nhà Khá), soát hộ số lô, số đề khi có người đến chơi.

Hứa trả công cho Hội 300.000 đồng/ngày nhưng Khá nói trên thực tế, mỗi khi kiếm được tiền, Khá rủ đồng bọn đi ăn uống, ít khi đưa tiền cho Hội. Mỗi tuần, Hội đến giúp Khá soát số lô, đề khoảng 5-6 lần.

Theo thỏa thuận, Hội chỉ ghi số và thống kê danh sách người chơi rồi gửi qua tin nhắn cho Khá. Việc thu và trả tiền cho người chơi bạc do Khá tự mình thực hiện.

Về tài sản bị công an thu giữ, Ngô Bá Khá mong muốn HĐXX tuyên trả những gì không liên quan vụ án, không vi phạm pháp luật.

Khi HĐXX hỏi lý do tổ chức đánh bạc và đánh bạc, Khá trần tình bản thân biết hành vi đó vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện. "Không đánh bạc không có tiền", Khá khai.

"Bị cáo có biết đó là việc làm sai trái không?", chủ tọa tiếp tục truy vấn.

Đáp lời thẩm phán, Khá nói biết pháp luật cấm đánh bạc nhưng do "tuổi trẻ nên suy nghĩ nông nổi".

Đánh giá lời khai các bị cáo tại tòa và những tài liệu thu thập được, VKS đề nghị tòa tuyên Ngô Bá Khá 3,5-4 năm tù về tội Đánh bạc; 6,5-7 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc. Tổng hợp hình phạt VKS đề nghị đối với Khá "Bảnh" là 10- 11 năm tù.

Nguyễn Hữu Hội bị đề nghị 3-3,5 năm tù về tội Đánh bạc; 5,5-6 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc. Tổng hợp mức án đề nghị là 8,5-9,5 năm tù.

Với 4 bị cáo còn lại, VKSND đề nghị Nguyễn Văn Quang mức án 5-5,5 năm tù; Trịnh Hữu Quý 12-15 tháng tù; Ngô Lương An 20-24 tháng tù và Nguyễn Trọng Công 15- 18 tháng tù về tội Đánh bạc.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Ngô Bá Khá 4 năm tù về tội đánh bạc, 6 năm 6 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc; tổng hợp hình phạt là 10 năm 6 tháng tù.

Cùng phạm 2 tội trên, bị cáo Nguyễn Hữu Hội nhận mức án 8 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo Nguyễn Văn Quang 5 năm tù, Trịnh Hữu Quý 12 tháng tù, Ngô Lương An 20 tháng, Nguyễn Trọng Công 15 tháng tù về tội Đánh bạc.

Khá bảnh là một trong những nhân vật nổi lên từ mạng xã hội cùng điệu nhảy “múa quạt”. Khá thường xuất hiện nhiều trên mạng với các clip tự quay chủ yếu với các lời lẽ sặc mùi "chợ búa" như việc nói tục, chửi thề, khoe khoang, mang dao kiếm... đầy tính "giang hồ, xã hội đen".

Khá bảnh còn thực hiện việc đốt chiếc xe máy rồi đưa clip lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Mặc dù có những hành vi lệch chuẩn về đạo đức, lối sống như thế, nhưng Khá bảnh lại được không ít giới trẻ, các học sinh, sinh viên tung hô, thậm chí có người coi Khá Bảnh là thần tượng.

Kênh YouTube của Khá bảnh có hơn 1,8 triệu người theo dõi với các video chủ yếu quay cuộc sống hàng ngày của anh ta, mỗi clip này có từ vài trăm ngàn tới mấy triệu lượt xem; Facebook cá nhân của Khá có hơn 600.000 người theo dõi.

Không chỉ trên mạng, ngoài đời, Khá còn được nhiều thanh thiếu niên chào đón, nhiều bạn trẻ, trong đó có không ít học sinh đã... xin chữ ký, chụp ảnh chung, phấn khích gọi tên...

Điều này khiến nhiều người lo lắng cho các bạn trẻ hiện nay đang mất phương hướng, chạy theo một lối sống, sinh hoạt lệch chuẩn.

Đoàn Tuấn

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/kha-banh-bi-vks-de-nghi-muc-an-10-den-11-nam-tu_83116.html