Khá 'bảnh' mong hội đồng xét xử xem xét trả lại xe ô tô

Khá 'bảnh' có nhiều nguồn thu, trong đó có nguồn thu từ Youtube. Vì lòng tham, muốn kiếm tiền nhanh chóng mà không phải bỏ sức lao động, Khá 'bảnh' lợi dụng lòng tham của những người đánh bạc, thông qua các bị cáo khác tổ chức đánh bạc.

Như tin đã đưa, sáng nay (13/11), TAND thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) đưa ra xét xử bị cáo Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh, 26 tuổi) cùng 5 đồng bọn, gồm: Trịnh Hữu Quý (tức Quý "phượng hoàng", 27 tuổi), Nguyễn Văn Quang (32 tuổi), Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi), Ngô Lương An (34 tuổi) và Nguyễn Trọng Công (33 tuổi) về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".

Khá "bảnh" cùng đồng phạm tại phiên tòa - Ảnh Vietnamnet.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, Khá "bảnh" thừa nhận nội dung truy tố của cáo trạng. Đồng thời, Khá "bành" cũng cho biết, "Sau thời gian bị tạm giam, bị cáo rất ăn năn, muốn cải tạo nhanh để về với gia đình, muốn làm người công dân tốt. Bị cáo nhận thức hành vi là sai, xin rút kinh nghiệm cho bản thân"

Ngoài ra, Khá "bảnh" cũng mong HĐXX xem xét trả lại cho gia đình những tài sản không phải do phạm pháp mà có. Trong đó, có chiếc xe ô tô do Khá thế chấp vay ngân hàng 400 triệu, mới thanh toán được hơn 100 triệu.

"Bị cáo đề nghị xe ô tô được trả lại cho ngân hàng để chị gái tiếp tục làm việc, bị cáo đã có giấy ủy quyền cho chị gái", Khá "bảnh" bày tỏ mong muốn.

Tại phiên tòa này, đại diện VKS đề nghị xử phạt: Khá "bảnh" 3 năm 6 tháng - 4 năm tù vì tội Đánh bạc; 6 năm 6 tháng - 7 năm tội Tổ chức đánh bạc. Tổng hợp hình phạt là 10 - 11 năm tù.

Nguyễn Văn Quang: 5 năm- 5 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hữu Hội: 3 năm - 3 năm 6 tháng tù vì tội Đánh bạc và 5 năm 6 tháng - 6 năm tội Tổ chức đánh bạc. Tổng hợp hình phạt là 8 năm 6 tháng - 9 năm 6 tháng tù.

Ngô Lương An: 20 - 24 tháng tù; Nguyễn Trọng Công: 15 - 18 tháng tù; Trịnh Hữu Quý: 12 - 15 tháng.

Đại diện VKS cũng đề nghị truy thu số tiền đánh bạc trong vụ án./.

Thành Trung (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/kha-banh-mong-hoi-dong-xet-xu-xem-xet-tra-lai-xe-o-to-20191113115007531.htm