Khác biệt của Chelsea: Giỏi "đè đầu cưỡi cổ" kẻ yếu

Chelsea có thành tích đối đầu với tốp 6 Premier League không quá ấn tượng nhưng họ lại đang “độc hành” tới ngôi vương. Tất cả là nhờ thầy trò Conte giỏi kiếm điểm từ các đối thủ dưới cơ.

Nhìn lại trận đấu Chelsea - Arsenal

HLV huyền thoại của MU, Sir Alex Ferguson vốn tâm niệm rằng những trận đấu với Arsenal, Chelsea và Liverpool sẽ quyết định chiếc ruy-băng màu gì được cột vào trong chiếc cúp nặng hơn 8 kg vào cuối mỗi mùa giải. Nhưng kể từ năm 2008 khi Premier League có thêm ứng viên Man City, và cả sự nổi lên của Tottenham, điều ngược lại đã xảy ra.

Sir Alex giành 3 chiếc cúp Premier League cuối sự nghiệp của mình nhờ đi theo xu thế tập trung kiếm điểm trước đối thủ yếu

Chính mùa giải 2008/09 chứng kiến MU lên ngôi nhờ vào khả năng khống chế và đánh bại những CLB nhỏ và trung bình. Trước 3 đối thủ lớn nhất lúc đó, thành tích của “Quỷ đỏ” khá khiêm tốn với việc chỉ kiếm được 5 trong tổng số 18 điểm. Trong khi họ lập kỷ lục mới là đánh bại mọi CLB xếp từ vị trí thứ 8 trở xuống trên BXH trong cả hai lượt đi về.

Kể từ đó đến nay, các đội bóng giành chức vô địch Premier League đều làm điều tương tự. Kết quả của những trận đại chiến không phải quyết định ngôi vương mà là bắt nạt kẻ yếu ra sao. Leicester City có thể coi là ví dụ rõ nét nhất: Kiếm chỉ 15/30 trước tốp 6 nhưng mất có vỏn vẹn 17 điểm trước những đối thủ ở phần còn lại.

Những ứng viên khác ra sao? Man City mất 24 điểm trước nhóm 14 đội cuối, Arsenal và Tottenham cùng mất 29 điểm, MU là 33 và Southampton là 35 điểm (đứng thứ 6 mùa trước). Và trước Leicester, nhà vô địch mùa 2014/15 – Chelsea, Man City 2013/14, MU 2012/13 và Man City 2011/12 đều rơi vãi cực ít điểm số khi đụng nhóm dưới.

Chelsea-Conte tiếp bước

Chelsea mới thắng Arsenal nhưng tổng thành tích đối đầu tốp 6 của họ đến lúc này chẳng hề sáng rực. Lượt đi, “The Blues” bị chính “Pháo thủ” hủy diệt 3-0, thua Liverpool 1-2. Sang năm 2017, họ thua Tottenham và hòa “Lữ đoàn đỏ” 1-1 tại Anfield trong thế trận lép vế. Ở đại chiến, từ lối chơi tới việc thắng 50% số trận, Chelsea đều chưa ấn tượng.

Nhưng trên BXH, thầy trò Conte đang băng băng về đích khi hơn đội nhì bảng Tottenham tới 9 điểm. Sự khác biệt là gì? Đó là giỏi “đè đầu cưỡi cổ” kẻ yếu. Đối đầu nhóm 14 đội phía dưới, Chelsea mới rơi vãi có 2 điểm. Cụ thể là họ mới hòa Swansea 2-2 hồi tháng 9 năm ngoái. Những đối thủ ngoài tốp 6 còn lại, “The Blues” toàn thắng.

Chelsea - Conte mới hòa đúng 1 trận trước các đội ngoài tốp 6

Các đối thủ tranh vô địch với Chelsea có thành tích đối đầu ngoài tốp 6 như thế nào? Tottenham đánh rơi 10 điểm, Man City và Arsenal cùng rơi 12 điểm, MU là 15 điểm, cá biệt Liverpool mất tới 18 điểm dù về khoản đại chiến, “The Kop” lại đỉnh nhất.

Chelsea chỉ còn 2 trận đại chiến nữa ở phần còn lại của mùa giải (đụng MU và Man City). Có lẽ thầy trò Conte nên sớm nghĩ tới những màn ăn mừng vô địch thay vì canh chừng các đối thủ.

Nhật Quang

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/khac-biet-cua-chelsea-gioi-de-dau-cuoi-co-ke-yeu-c9a496909.html