Khác biệt nam nữ về nhu cầu tình dục

TGTTO Đàn ông có ham muốn cao hơn phụ nữ vì trung bình lượng hormone testosterone ở nam giới cao hơn nữ giới khoảng 20 lần.

Sư tử làm điều đó, những con ong làm điều đó, và người đàn ông cũng làm điều đó khi có cơ hội. Người phụ nữ sẽ chỉ làm điều đó nếu người tình biết thắp lên những ngọn nến thơm ấm cúng và trên bàn bày ra những món ăn hấp dẫn. Đây là khuôn mẫu cho buổi tối đầu tiên mà bạn nên biết.

Nhiều nghiên cứu cho thấy nam giới không chỉ ham muốn mạnh hơn phụ nữ mà còn đơn giản hơn nhiều. Trong khi đó, ham muốn của phụ nữ rất khó xác định, nó chịu ảnh hưởng mạnh bởi các yếu tố xã hội và văn hóa, nó cũng vô cùng nhạy cảm với hoàn cảnh xung quanh.

Ham muốn của phụ nữ rất khó xác định, nó chịu ảnh hưởng mạnh bởi các yếu tố xã hội và văn hóa

Dưới đây là một số khác biệt đã được các nhà khoa học khẳng định:

Đàn ông nghĩ đến sex nhiều hơn

Đa số nam giới trưởng thành dưới 60 tuổi nghĩ về tình dục ít nhất một lần trong ngày trong khi chỉ có khoảng 1/4 phụ nữ nói rằng họ nghĩ về nó hằng ngày. Khi đàn ông và phụ nữ cùng độ tuổi, đàn ông sẽ mơ về sex gấp đôi. Đàn ông tự kích thích tình dục nhiều hơn và có những tưởng tượng đa dạng hơn.

Đàn ông mong muốn quan hệ tình dục nhiều hơn

Sau khi xem xét kết quả các cuộc điều tra của nam giới và phụ nữ, Baumeister kết luận: "Đàn ông muốn quan hệ tình dục thường xuyên hơn khi bắt đầu mối quan hệ, ở giữa mối quan hệ, và sau nhiều năm chung sống", nghĩa là ở tất cả các giai đoạn của mối quan hệ. Điều này không chỉ đúng với những người dị tính, mà người đồng tính nam cũng có ham muốn thường xuyên hơn so với người đồng tính nữ.

Với nam giới, yếu tố mới lạ có sức hấp dẫn cực mạnh

Đàn ông muốn có nhiều bạn tình trong suốt cuộc đời

Đàn ông nhiều ham muốn tìm kiếm quan hệ tình dục cả trong luồng lẫn ngoài luồng. Nhiều người vợ không hiểu sao chồng họ lại tìm đến những bạn tình thua kém họ nhiều phương diện, kể cả tuổi cũng nhiều hơn. Họ không biết rằng với nam giới, yếu tố mới lạ có sức hấp dẫn cực mạnh.

Điều này không chỉ xảy ra với loài người. Dường như tất cả các động vật khác cũng đều như thế. Phải chăng cái gien “thích của lạ” đã được thiên nhiên cài đặt trong tất cả các con đực với mục đích tăng khả năng sinh sản để duy trì nòi giống?

Khoảng 2/3 nam giới cho biết họ có thủ dâm, mặc dù khoảng một nửa nói rằng họ cảm thấy hối tiếc ngay sau đó. Ngược lại, chỉ khoảng 40% phụ nữ nói họ có làm như vậy và tần suất ít hơn nam giới. Trong cả cuộc đời, nói chung đàn ông quan hệ với nhiều đối tác hơn so với phụ nữ.

Mại dâm vẫn chủ yếu là hiện tượng đàn ông tìm kiếm quan hệ tình dục với phụ nữ, chứ không phải là xu hướng chung của phái đẹp.

TRỊNH TRUNG HÒA

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/khac-biet-nam-nu-ve-nhu-cau-tinh-duc-14943.html