Khắc ghi hình ảnh đẹp về người chiến sỹ biên phòng trong lòng dân

Sáng 15-11, Bộ Chỉ huy BĐBP Phú Yên đã tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) lần thứ VI, giai đoạn 2013-2018. Dự đại hội có đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, đồng chí Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các lực lượng vũ trang, các địa phương ven biển của tỉnh cùng các tập thể, cá nhân điển hình trong BĐBP tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt phát biểu, biểu dương BĐBP Phú Yên. Ảnh: Phương Oanh

5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Phú Yên đã có nhiều chủ trương, biện pháp tích cực để lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào TĐQT của BĐBP tỉnh đã được triển khai toàn diện, có sự đổi mới, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, động viên cán bộ, chiến sỹ vượt qua khó khăn, thử thách vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập nhiều thành tích. Việc thực hiện phong trào thi đua đã kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên và đột kích, các phong trào thi đua chuyên ngành, chuyên đề và các cuộc vận động xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, chú trọng đột phá, khắc phục mặt yếu, khâu yếu, tập trung thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn và tham gia phát triển kinh tế, xã hội ở khu vực biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương trao bằng khen cho các cá nhân điển hình. Ảnh: Phương Oanh

Từ phong trào TĐQT đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều tập thể, cá nhân có nhiều cách làm hay, mô hình mới, sáng tạo góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Tiêu biểu như tập thể Phòng Chính trị, đã có nhiều giải pháp tham mưu hiệu quả trong lãnh đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng trong tình hình mới, 5 năm liền được Bộ Tư lệnh BĐBP công nhận “Đơn vị Quyết thắng”. Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm đã tăng cường làm tốt công tác tham mưu, phối hợp đấu tranh, lập được nhiều thành tích xuất sắc. Đồn Biên phòng Xuân Đài là đơn vị kiểu mẫu xây dựng chính quy sáng, xanh, sạch đẹp. Về cá nhân, Thượng úy Nguyễn Xuân Long, trợ lý Huấn luyện, Phòng Tham mưu là cán bộ năng động, nhiệt huyết, có nhiều sáng kiến mô hình học cụ huấn luyện tốt. Đại úy Dương Đức Tứ Hải, một cán bộ chỉ huy gương mẫu, luôn quan tâm, chăm lo công tác xây dựng đơn vị, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc công tác huấn luyện, SSCĐ tại đơn vị. Đại úy Trần Đặng Quốc Cường, luôn nỗ lực bám địa bàn tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện nhiều mô hình giúp dân hiệu quả. Thiếu tá Lê Vũ Tuấn và Thiếu tá Trịnh Đình Cường đã có hàng trăm lần vượt sóng gió ứng cứu dân bị nạn trên biển trong mùa mưa bão.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt biểu dương tập thể cán bộ, chiến sỹ BĐBP Phú Yên đã nỗ lực, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác biên phòng; đã tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra những chủ trương, biện pháp đúng đắn, bảo đảm, phát huy sức mạnh nhân dân và của cả hệ thống chính trị trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh trật tự khu vực biên giới biển.

Các đơn vị đã tích cực bám địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tổ chức đấu tranh có hiệu quả các đối tượng phạm tội, nhất là tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại. Đặc biệt, trong chương trình giúp dân phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, đã có hàng chục mô hình, phần việc, công trình hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân nghèo, được làm từ nguồn kinh phí vận động và công sức của cán bộ, chiến sỹ BĐBP Phú Yên.

“Những việc làm trên không chỉ góp phần đem cuộc sống tốt hơn cho người dân vùng ven biển mà còn khắc ghi hình ảnh đẹp về người chiến sỹ quân hàm xanh trong lòng dân, nâng lên sức mạnh tổng hợp toàn dân cùng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền khu vực biên giới biển tỉnh nhà”- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt tặng bằng khen cho tập thể BĐBP Phú Yên. Ảnh: Phương Oanh

Đại tá Nguyễn Ngọc Minh, Chính ủy BĐBP Phú Yên cho biết, thời gian tới tập thể đơn vị sẽ ra sức thi đua, đoàn kết một lòng, vươn lên khắc phục mọi khó khăn, tổ chức thực hiện tốt phong trào TĐQT, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển của tỉnh.

Dịp này, có 8 tập thể và 29 cá nhân điển hình được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng (giai đoạn 2013-2018) của BĐBP Phú Yên.

Phương Oanh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/khac-ghi-hinh-anh-dep-ve-nguoi-chien-sy-bien-phong-trong-long-dan/