Khắc ghi lời Bác, Công an Quảng Nam ra sức lập nhiều chiến công

Sáng 31/5, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm, biểu dương điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND (11/3/1946 - 11/3/2023); 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)...

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, hội nghị lần này có mục đích, ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm đánh giá toàn diện kết quả, hiệu quả của phong trào thi đua; phát hiện, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay và chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm; đề ra những biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua một cách thiết thực, phù hợp, hiệu quả hơn trong thời gian tới, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu trao Cờ thi đua Chính phủ tặng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam.

Hội nghị cũng là dịp để tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu nhất trong phong trào thi đua giai đoạn 2018-2023. Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Thay mặt UBND tỉnh, dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác đảm bảo ANTT, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng mà Công an tỉnh Quảng Nam đạt được thời gian qua, trong đó có phần đóng góp quan trọng từ việc tổ chức phong trào thi đua đặc biệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04 của Bộ Công an mang lại.

Đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại hội nghị.

75 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2018-2023 được Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam tuyên dương, khen thưởng.

Thời gian tới, đồng chí Hồ Quang Bửu đề nghị Công an tỉnh Quảng Nam cần đưa phong trào “CAND học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” lên một tầm cao mới, sâu sắc, toàn diện hơn; kết hợp với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; lồng ghép tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với thực hiện phong trào thi đua yêu nước và các phong trào thi đua khác một cách sâu rộng, thường xuyên, liên tục nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác của toàn lực lượng Công an tỉnh.

Các hoạt động, phong trào thi đua phải có nội dung hướng tới mục tiêu “Vì nhân dân phục vụ” và góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân, thực hiện tốt phương châm gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân, thường xuyên tổ chức các hoạt động giúp dân, thi đua làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân, xây dựng hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Tiếp tục tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng Công an tỉnh nhằm tuyên truyền, giáo dục CBCS thấm nhuần sâu sắc về Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhận thức, hành động, việc làm hằng ngày của mỗi CBCS Công an.

Các tổ chức Đảng, đơn vị, đoàn thể trong Công an tỉnh cần thường xuyên tổ chức các đợt thi đua, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên. Mỗi đơn vị, CBCS căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, cụ thể hóa Sáu điều Bác Hồ dạy thành những chuẩn mực về phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, thành những tiêu chuẩn thi đua để phấn đấu thực hiện…

Trong quá trình tổ chức thực hiện cần chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời tranh thủ sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các đoàn thể, đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp đưa phong trào ngày càng phát triển mạnh mẽ, vững chắc.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng nguyên lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ.

Dịp này, đồng chí Hồ Quang Bửu, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam; thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Cờ thi đua Chính phủ cho Phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam.

Ngoài ra, 75 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2018-2023 đã được Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam tuyên dương, khen thưởng.

Ngọc Thi

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/khac-ghi-loi-bac-cong-an-quang-nam-ra-suc-lap-nhieu-chien-cong-i695276/