Khắc họa dấu chân qua 'Nhẹ bước lãng du'

Sáng 18/11, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi giao lưu cùng Giáo sư - Bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng, tác giả của cuốn sách 'Nhẹ bước lãng du'.

Tác phẩm là tư liệu quý báu về kho tàng của nhân loại mà tác giả đã ghi chép lại.

Tác phẩm được xuất bản vào năm 2011. Trong lần tái bản này, tác giả có bổ sung thêm nhiều bài viết như: Kỳ tuyệt Ba Đại nghệ nhân thời Phục Hưng, dòng sông Nga trên đất Mỹ, nơi cùng trời cuối đất quê hương, theo các dòng sông ra biển… để tạo nên một “Nhẹ bước lãng du” thêm đậm tình, dày dặn chất liệu.

“Nhẹ bước lãng du” là tác phẩm được viết dựa trên những tư liệu thực tế do tác giả thu thập, ghi chép từ chuyện đời thực, việc thực sau mỗi chuyến trải nghiệm. Có thể kể đến rượu vang của nước Pháp, mùa anh đào trên đất nước Nhật Bản, đền Apollo của Hi Lạp, chiến thắng Bạch Đằng ở Hải Phòng, trận Xoài Mút - Rạch Gầm ở Mỹ Tho… Đặc biệt, toàn bộ hình ảnh sử dụng trong tác phẩm đều được in màu rất bắt mắt, thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc.

"Nhẹ bước lãng du" muốn nhắn nhủ đến các thế hệ sau về giá trị cốt lỏi của nhân loại.

Giáo sư Bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng từng giữ nhiều chức vụ quan trọng và là người có nhiều đóng góp to lớn trong việc xây dựng và phát triển chiến lược phòng chống ung thư của Việt Nam. Bên cạnh “Nhẹ bước lãng du”, tác giả đã có 10 tác phẩm về lĩnh vực ung thư được xuất bản và nhận được nhiều tình cảm của bạn đọc.

“Cuốn sách chính là dấu ấn mà tôi chắt lọc qua những chuyến đi, từ những lần đi dự hội nghị chuyên khoa về lĩnh vực ung thư hay những chuyến đi chơi, tôi đều viết, tuy không ghi chép lại được tất cả. Nhưng mục đích chính của tôi là viết để lưu trữ kho tàng văn hóa, lịch sử, nghệ thuật của nhân loại để các thế hệ sau hiểu và biết tôn vinh những giá trị quý báu đó. Tôi mong muốn, thay vì các cháu lạm dụng internet để xem nước này có gì? địa danh này như thế nào? thì đọc cuốn sách các cháu sẽ cảm nhận và hình dung rõ nét hơn về tất cả”, tác giả Nguyễn Chấn Hùng nói.

Giao lưu cùng tác giả Nguyễn Chấn Hùng - nguyên Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

KIM SÁNG

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/khac-hoa-dau-chan-qua-nhe-buoc-lang-du-18222.html