Khắc phục bất cập tại di tích Gành Ráng, Bình Định

Ngày 2-11, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý tình trạng chặt phá cây rừng tại di tích quốc gia Gành Ráng (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, Bình Định).

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND TP Quy Nhơn chỉ đạo UBND phường Ghềnh Ráng yêu cầu hộ ông Lê Minh Tài (người dân phường Ghềnh Ráng) có biện pháp chăm sóc, tái sinh để tái tạo rừng, đảm bảo phục hồi cảnh quan di tích danh thắng quốc gia Gành Ráng; rà soát đất lâm nghiệp đã giao cho các tổ chức, người dân trồng rừng theo dự án PAM-4304 tại khu vực di tích Gành Ráng, bao gồm núi Xuân Vân.

Trường hợp hết hạn sử dụng đất nên tổ chức thu hồi phù hợp giữ cảnh quan danh thắng. Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở VH-TT tỉnh Bình Định tham mưu Bộ VH-TT-DL xem xét, cho chủ trương rà soát, điều chỉnh khu vực bảo vệ và tiến hành cắm mốc giới rõ ràng khu vực bảo vệ I và II tại thắng cảnh này…

Danh thắng Gành Ráng được Bộ VH-TT-DL xếp hạng di tích quốc gia tháng 11-1991. Năm 1993, UBND TP Quy Nhơn giao nhiều diện tích đất rừng ở danh thắng Gành Ráng cho người dân trồng rừng theo dự án PAM-4304.

Từ đó, nhiều người dân đã canh tác, khai thác keo tràm tràn lấn vào cả vào khu vực di tích. Mới đây nhất, hộ ông Tài huy động máy móc, phương tiện lên khai thác, chặt phá hàng loạt cây rừng trong lõi di tích Gành Ráng đã dấy lên nhiều lo ngại di tích bị xâm hại.

NGỌC OAI

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//khac-phuc-bat-cap-tai-di-tich-ganh-rang-binh-dinh-853540.html