Khắc phục hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn theo phương châm 4 tại chỗ

Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải tại công văn mới đây, triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Theo đó, để hạn chế thiệt hại đối với sản xuất, thiếu nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai kịp thời, có hiệu quả giải pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn theo chức năng, nhiệm vụ. Cụ thể là kiểm kê, nắm chắc thông tin về nguồn nước tại các hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, tổ chức vận hành tối ưu, khai thác hiệu quả các hệ thống thủy lợi để điều phối nguồn nước, đáp ứng tốt nhất nhu cầu nước cho các đối tượng sử dụng nước theo khả năng nguồn nước hiện có, chống để thất thoát, lãng phí. Song song, khắc phục hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn theo phương châm 4 tại chỗ.

Hồ chứa cạn kiệt nước do nắng hạn tại Hàm Thuận Nam.

Đồng thời vận hành tối ưu, khai thác hiệu quả các hệ thống thủy lợi để điều phối nguồn nước, đáp ứng tốt nhất nhu cầu nước cho các đối tượng sử dụng nước theo khả năng nguồn nước hiện có, chống để thất thoát, lãng phí. Trường hợp xảy ra thiếu nước không bảo đảm cung cấp đủ cho các nhu cầu sử dụng, ưu tiên cấp cho sinh hoạt, tưới cho cây trồng lâu năm có giá trị kinh tế cao và các nhu cầu thiết yếu khác. Chủ động nạo vét kênh mương, hồ chứa nước bị bồi lắng để khôi phục, tăng khả năng trữ nước trong mùa mưa. Khẩn trương thực hiện bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2024 để đảm bảo công trình hoạt động an toàn, duy trì năng lực lấy, chuyển, cấp nước…

Thanh long bị khô héo do thiếu nước tưới.

Được biết, do ảnh hưởng của El Nino, từ đầu năm 2024 đến nay, thời tiết trên địa bàn tỉnh trạng thái nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao. Điều này dẫn đến mực nước ngầm hạ thấp, lượng dòng chảy trên các sông, suối tự nhiên cạn kiệt, gây hạn hán, thiếu nước sinh hoạt và có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt trong thời gian đến nếu thời tiết không có mưa tại 47 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Qua đó ảnh hưởng đến đời sống của 33.116 hộ dân/99.543 nhân khẩu (đã thiếu 12.517 hộ/42.277 nhân khẩu, có nguy cơ thiếu 20.599 hộ/57.266 nhân khẩu), thiếu nước tưới cho 961 ha cây trồng vụ đông xuân năm 2023 - 2024, ảnh hưởng đến năng suất. Bên cạnh đó, có 1.175 ha cây thanh long tại huyện Hàm Tân và thị xã La Gi có nguy cơ bị thiếu nước tưới từ thời điểm cuối tháng 4/ 2024 nếu thời tiết không mưa. Mặt khác, theo dự báo trong thời gian tới, nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, đặc biệt trong mùa hè. Nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm, nguy cơ tiếp tục xảy ra nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, nhất là ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/khac-phuc-han-han-thieu-nuoc-xam-nhap-man-theo-phuong-cham-4-tai-cho-118529.html