Khắc phục hậu quả mưa dông, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống

Trận mưa dông, kèm lốc xảy ra bất ngờ vào tối 8-5 đã gây thiệt hại nặng về tài sản của người dân các địa phương trong tỉnh. Ngay sau khi xảy mưa dông, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh và các huyện, thành, thị đã khẩn trương chỉ đạo khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Lực lượng dân quân tự vệ đến hỗ trợ Trường THCS Tân Cương (T.P Thái Nguyên) khắc phục hậu quả của trận mưa dông.

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả của trận mưa dông.

Võ Nhai là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất của trận mưa dông. Toàn huyện có 247 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; 27,1ha ngô, 385ha cây lâm nghiệp, cây ăn quả bị gãy đổ… Ước tính thiệt hại trên 8 tỷ đồng. Ngay trong đêm 8 và sáng 9-5, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện đã thành lập đoàn công tác trực tiếp xuống các địa bàn nắm tình hình và chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Hàng xóm láng giềng giúp đỡ gia đình bà Đặng Thị Khách, xóm Mìn, xã Phương Giao (Võ Nhai) lợp lại mái nhà sau trận mưa dông.

Với phương châm “4 tại chỗ”, huyện đã huy động tối đa các lực lượng, gồm: Quân đội, công an, dân quân từ vệ, đoàn thanh niên và các tổ chức hội, đoàn thể… đến hỗ trợ các gia đình bị tốc mái, hư hỏng nhà cửa nhanh chóng sửa chữa, khắc phục để đảm bảo chỗ ở an toàn cho người dân. Đến chiều tối 9-5, hầu hết những ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng đã được sửa chữa, khắc phục xong. Trò chuyện với chúng tôi, bà Bà Đặng Thị Khách, xóm Mìn, xã Phương Giao chia sẻ: Trận mưa dông xảy ra bất ngờ đã thổi bay toàn bộ phần mái tôn trước nhà và 1/2 mái ngói của gia đình. Đêm đó, gia đình tôi phải đi ngủ nhờ nhà hàng xóm. Sáng hôm sau (9-5) gia đình tôi được chính quyền địa phương, hàng xóm láng giềng đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ dọn dẹp, lợp lại mái nhà.

Người dân xóm Nhâu, xã La Hiên (Võ Nhai) đang dọn dẹp cây bị đổ tại một số tuyến đường trên địa bàn.

Tại T.P Thái Nguyên, ông Nguyễn Văn Tuệ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết: Ngay sau khi xảy ra mưa dông, Thường trực Thành ủy đã họp khẩn để chỉ đạo khắc phục hậu quả; đồng thời, thành lập 4 đoàn công tác đi kiểm tra, thăm hỏi, động viên các đơn vị, hộ gia đình bị thiệt hại. Tính đến chiều 10-5, gần 200 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có 98 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn trên địa bàn T.P đã được sửa chữa, khắc phục xong để đảm bảo nơi ăn, chốn ở cho người dân. Thành phố cũng đã trích Quỹ phòng chống thiên tai hỗ trợ 1 triệu đồng đối với gia đình tốc mái hoàn toàn; 500 nghìn đồng đối với gia đình bị tốc mái trên 50%. Riêng đối với 2 đơn vị trường học bị thiệt hại nặng là trường THCS Tân Cương và Trường Tiểu học Sơn Cẩm 2, đến nay, công tác dọn dẹp và khắc phục hậu quả đã cơ bản hoàn tất, sáng thứ 2 (11-5) học sinh học có thể trở lại trường học tập bình thường.

Lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ đến hỗ trợ Trường THCS Tân Cương (T.P Thái Nguyên) khắc phục hậu quả của trận mưa dông.

Tại các địa phương khác trong tỉnh, như: Phú Bình, Đồng Hỷ, Định Hóa, Đại Từ, T.X Phổ Yên, T.P Sông Công và T.X Phổ Yên, ngay sau khi xảy ra mưa dông, các cấp chính quyền địa phương cũng đã khẩn trương chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên các hộ gia đình bị thiệt hại nặng. Kiểm tra, thống kê mức độ thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp để xây dựng kế hoạch gieo trồng bổ sung đối với những diện tích lúa, hoa màu không còn khả năng khắc phục và tiến hành hỗ trợ người dân theo quy định.

Lực lượng dân quân tự vệ xã Hóa Trung (Đồng Hỷ) giúp đỡ nông dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả tại mô hình trồng rau sạch ở xóm Na Long.

Lãnh đạo chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể trao tiền hỗ trợ cho gia đình ông La Văn Phúc, xóm Khe Vàng 1, xã Phú Đô (Phú Lương) bị tốc mái nhà do ảnh hưởng của dông lốc.

Sáng 9-5, tại buổi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả của trận mưa dông ở một số địa phương, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đã yêu cầu các địa phương cùng với việc tập trung khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để có phương án ứng phó kịp thời khi thiên tai xảy ra.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến chiều 10-5, toàn tỉnh có 6 người bị thương nhẹ; 2.219 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, trong đó, 108 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn. Mưa dông còn làm hư hỏng, tốc mái 49 điểm trường, 5 nhà văn hóa, 2 trạm y tế và 1 ngôi đền thờ; 77 cột điện bị gẫy đổ, đứt 500 mét dây điện; 189,7ha lúa, ngô, rau màu, 468ha cây lâm nghiệp, 3.700 cây xanh, cây ăn quả bị gẫy đổ; 18 trang trại gà bị hư hỏng.... Nhiều biển quảng cáo, pano tuyên truyền, công trình phụ bị hư hỏng... Ước thiệt hại sơ bộ về tài sản khoảng 21,864 tỷ đồng.

Nhóm P.V

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/khac-phuc-hau-qua-mua-dong-ho-tro-nguoi-dan-on-dinh-cuoc-song-271105-205.html