Khắc phục hậu quả vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Tây Ninh

Ban An toàn giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết, vào lúc 6 giờ 15 phút ngày 14-6, tại quốc lộ 22 đoạn qua xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh), lái xe Trần Ðình Trung (35 tuổi, quê Bình Ðịnh), điều khiển xe đầu kéo BKS 51C-947.80, kéo sơ-mi rơ-moóc BKS 51R - 323.49 đâm vào ô-tô bốn chỗ di chuyển chiều ngược lại. Hậu quả, năm người ngồi trên ô-tô bốn chỗ chết, gồm: lái xe là ông N.V.D. (70 tuổi, ngụ ở Gò Dầu, Tây Ninh); anh T.N.H. (46 tuổi); chị N.T.N (47 tuổi, vợ anh H); cháu T.N.H.M (9 tuổi, con anh H); bà N.T.T (89 tuổi, mẹ vợ anh H); các nạn nhân cùng ngụ huyện Gò Dầu, Tây Ninh.

Tối 14-6, Công an huyện Trảng Bàng thông báo, đã tạm giữ lái xe Trần Ðình Trung. Nguyên nhân gây tai nạn là do xe công-ten-nơ đi không đúng làn đường quy định (lấn trái).

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn nêu trên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có công điện khẩn yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Tây Ninh khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; kiểm tra, xem xét yếu tố an toàn kỹ thuật phương tiện, tốc độ của xe công-ten-nơ trước khi gây tai nạn, trọng lượng hàng có quá tải hay không...

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40543802-khac-phuc-hau-qua-vu-tai-nan-dac-biet-nghiem-trong-tai-tay-ninh.html