Khắc phục hậu quả vụ tai nạn nghiêm trọng khiến bảy người thương vong tại Đác Nông

Ngày 10-4, Phó Ban An toàn giao thông tỉnh Đác Nông Võ Văn Hùm cho biết, tỉnh đang tập trung khắc phục hậu quả và chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn huyện Đác Song khiến ba người chết và bốn người bị thương.

Cũng theo ông Hùm, sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo tỉnh Đác Nông, Ban An toàn giao thông đã có mặt kịp thời để cấp cứu nạn nhân, chỉ đạo xử lý vụ việc. Cử đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân, gia đình có người bị chết, đồng thời hỗ trợ hai triệu đồng đối với một trường hợp bị chết, nạn nhân bị thương được hỗ trợ một triệu đồng.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 9-4, Trần Văn Thuận, thường trú ở thôn 6, xã Nam Bình, huyện Đác Song điều khiển xe mô-tô mang BKS 18L1-011.11 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng thị xã Gia Nghĩa đến huyện Đác Min. Khi đến đoạn Km 1859 thuộc địa phận xã Nam Bình thì xảy ra va chạm với xe cứu thương mang BKS 47C-2632, do lái xe Tăng Chiến Thắng, thường trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đác Lắc điều khiển theo chiều ngược lại. Tại thời điểm xảy ra va chạm, trên xe cứu thương có năm người.

Sau khi xảy ra va chạm, xe cứu thương tiếp tục lao sang bên trái đường theo chiều đang chạy và xảy ra va chạm với xe khách mang BKS 82B-002.57, có địa chỉ tại tỉnh Kon Tum đang lưu thông theo hướng thị xã Gia Nghĩa đến huyện Đác Min. Hậu quả, bệnh nhân Nguyễn Văn Ty, thường trú tại tỉnh Đác Lắc; Lê Văn Nguyên, nhân viên điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đác Lắc và Trần Văn Thuận, người điều khiển xe mô-tô chết trên đường đi cấp cứu, ba người khác trên xe cứu thương và người lái xe khách bị thương nặng.

NGUYỄN VĂN YÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/36044102-khac-phuc-hau-qua-vu-tai-nan-nghiem-trong-khien-bay-nguoi-thuong-vong-tai-dac-nong.html