Khắc phục khó khăn sớm hoàn thành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Mới đây, Đảng ủy Bộ GTVT và Công đoàn GTVT Việt Nam đã tới thăm động viên công nhân, kỹ sư thi công cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Ông Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT cùng đoàn công tác thăm hỏi một công nhân đang làm việc tại gói thầu XL01 cao tốc.

Ông Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT cùng đoàn công tác thăm hỏi một công nhân đang làm việc tại gói thầu XL01 cao tốc.

Đoàn công tác do ông Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT là trưởng đoàn đã đi thăm, động viên công nhân, kỹ sư đang thi công trên công trường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây qua hai tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai.

Tham gia Đoàn công tác có ông Phạm Hoài Phương, UVBCH Tổng LĐLĐ Vtệt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam cùng lãnh đạo Ban QLDA Thăng Long và các đơn vị có liên quan.

Ông Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT trao quà cho kỹ sư công nhân tại gói thầu XL01.

Báo cáo với Đoàn công tác, ông Đặng Hùng Thái, Giám đốc Ban điều hành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cho biết, đến ngày 8/8, giá trị sản lượng thực hiện từ khởi công được 3.114,655/5.839,7 tỷ đồng, đạt 53,34% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, năm nay trời mưa sớm và mưa nhiều hơn mọi năm, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. "Trong tháng 6 mưa trung bình từ 12 - 20 ngày, tháng 7 mưa trung bình 20-25 ngày, đặc biệt tại gói 3 mưa 30/31 ngày. Riêng trong 10 ngày đầu tháng 8 đã có 7 - 8 ngày mưa", ông Đặng Hùng Thái nêu dẫn chứng.

Ông Phạm Hoài Phương, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam trao quà động viên công nhân, kỹ sư đang thi công cao tốc.

Trong tuần qua, liên tục xuất hiện nhiều trận mưa lớn, kéo dài làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công. "Hiện nay, hầu hết các nhà thầu cố gắng tranh thủ thi công ngay khi điều kiện cho phép bố trí tăng ca, tập trung triển khai thi công đối với các hạng mục ít bị ảnh hưởng của điều kiện thời tiết như đúc cấu kiện bê tông, hệ thống ATGT”, ông Thái cho hay.

Ông Vũ Ngọc Dương, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ban QLDA Thăng Long chia sẻ: "Trong 2 năm thi công dự án cao tốc này và các dự án khác đã gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, bão giá vật liệu, thời tiết bất lợi cũng tác động đến tiến độ thi công ngoài công trường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây". Đến nay dự án đã đạt gần 60%, khối lượng còn lại chủ yếu là thi công mặt đường, bê tông nhựa, Ban đã chỉ đạo nhà thầu lập lại tiến độ thi công. Khi thời tiết thuận lợi phải thảm nhanh mặt đường cố gắng đảm bảo thông xe kỹ thuật cuối tháng 12/2022, ông Dương nhấn mạnh.

Tại buổi kiểm tra công trường, Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao quà cho công nhân, kỹ sư tại 4 gói thầu trải dài qua 2 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai.

Ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT trao quà và thăm hỏi kỹ sư, công nhân thi công cao tốc đoạn qua Đồng Nai.

Đảng ủy Bộ GTVT trao tặng công nhân gói thầu XL03.

Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam trao quà cho kỹ sư tại gói thầu XL03 trên công trường cao tốc.

Chủ tịch Công đoàn GTVT Phạm Hoài Phương cho biết, trước chuyến đi thăm công nhân đang thi công tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Công đoàn ngành đã tổ chức nhiều chuyến đi thăm, công nhân, kỹ sư tại nhiều dự án giao thông. Mới đây, đoàn đã đi thăm, trao quà động viên kỹ sư, công nhân cao tốc Mai Sơn - QL45. Đây là dịp để tổ chức Công đoàn ngành kịp thời động viên công nhân, kỹ sư nhằm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của toàn ngành đã đề ra.

PV

Nguồn GTVT: https://tapchigiaothong.vn/khac-phuc-kho-khan-som-hoan-thanh-cao-toc-phan-thiet--dau-giay-d97444.html