Khắc phục khó khăn trong kết nạp đảng viên: Giao chỉ tiêu, gắn trách nhiệm

Năm 2022, Đảng bộ huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã tập trung chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn khắc phục tình trạng chi bộ nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo cho chi bộ dưới cơ sở.

Sau một thời gian rèn luyện, phấn đấu, tháng 10/2022, anh Dương Hòa Bình (SN 1994) ở tổ dân phố Mười Chín, thị trấn Đồi Ngô vinh dự được kết nạp vào Đảng. Kết thúc 9 năm liên tục Chi bộ tổ dân phố không phát triển được đảng viên mới. Đồng chí Dương Nam Tiến, Bí thư Chi bộ bày tỏ: “Chi bộ có 25 đồng chí, trong đó có 2/3 đảng viên tuổi đời từ 55-60. Vậy nên phát triển thêm đảng viên trẻ không chỉ bổ sung về đội ngũ mà còn giúp Chi bộ có thêm sức mạnh để lãnh đạo, triển khai các nhiệm vụ ở địa phương”.

Tương tự, Chi bộ thôn An Nguyễn, thuộc Đảng bộ xã Cương Sơn sau 6 năm liền chưa kết nạp được đảng viên mới thì tháng 7/2022 cũng đã kết nạp được một quần chúng ưu tú vào Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Cương, Bí thư Chi bộ cho biết: “Bài toán tìm nguồn đã được gợi mở sau khi Chi bộ được Đảng ủy xã chọn làm chi bộ sinh hoạt điểm. Qua các ý kiến thảo luận của đảng viên, Chi bộ phát huy vai trò của Chi đoàn trong việc theo dõi, giúp đỡ quần chúng thuộc diện bồi dưỡng kết nạp Đảng để rèn luyện, thử thách".

Lãnh đạo Đảng ủy xã Yên Sơn dự họp cùng Chi ủy Chi bộ thôn Mười Bảy về công tác phát triển đảng viên.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Yên Sơn dự họp cùng Chi ủy Chi bộ thôn Mười Bảy về công tác phát triển đảng viên.

Được biết, năm 2022, qua thống kê, rà soát, Đảng bộ huyện Lục Nam có 15 chi bộ có thời gian từ 5 năm trở lên không phát triển được đảng viên mới. Các chi bộ này tại Đảng ủy các xã: Bình Sơn, Trường Sơn, Cương Sơn, Đan Hội, Tam Dị, Lan Mẫu, Yên Sơn và thị trấn Đồi Ngô. Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu xây dựng kế hoạch, đưa việc khắc phục tình trạng trên là nhiệm vụ trọng tâm trong năm cần tập trung thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Đình Cường, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: “Với những chi bộ nhiều năm không phát triển được đảng viên, Ban Tổ chức Huyện ủy thành lập các đoàn công tác trực tiếp làm việc với cấp ủy cơ sở và chi bộ để nắm bắt những tồn tại, khó khăn cùng giải pháp tháo gỡ. Đơn cử như đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ văn hóa, đơn vị đã tham mưu cấp ủy mở riêng một lớp cho 55 quần chúng ưu tú đi học bổ túc THCS. Trong số này có 4 đồng chí trưởng thôn, 9 phó thôn còn lại là hội viên các đoàn thể”.

Mặt khác, chỉ đạo các hội, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng, truyền thống vẻ vang của Đảng cho đoàn viên, hội viên, từ đó khơi dậy niềm tự hào, ý thức phấn đấu. Hằng năm các tổ chức đoàn ở cơ sở lựa chọn, lập danh sách đoàn viên ưu tú gửi lên cấp ủy để xem xét, giới thiệu cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Năm 2022, Đảng bộ huyện kết nạp 150 đảng viên mới, đạt 114% kế hoạch; khắc phục tình trạng nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên ở 15/15 chi bộ của các xã: Bình Sơn, Trường Sơn, Cương Sơn, Đan Hội, Tam Dị, Lan Mẫu, Yên Sơn và thị trấn Đồi Ngô.

Cũng từ chỉ đạo của BTV Huyện ủy, đảng ủy các xã, thị trấn yêu cầu các chi bộ nhiều năm không phát triển được đảng viên rà soát lại nguồn; tổ chức làm việc với từng chi bộ để thống nhất xây dựng kế hoạch cụ thể về việc khắc phục. Định kỳ hằng tháng kiểm điểm tiến độ tại buổi sinh hoạt Đảng nhật. Quá trình thực hiện công tác tạo nguồn, mỗi đơn vị tùy vào thực tế ở địa phương để có cách làm phù hợp, hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Thái Thu, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đồi Ngô thông tin: “Là địa bàn trung tâm, có nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hai năm gần đây, đơn vị khuyến khích các chi bộ tạo nguồn từ những quần chúng là thanh niên có chí hướng phấn đấu vào Đảng và đang làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh gần nhà. Năm vừa qua, ở Chi bộ tổ dân phố Thanh Xuân đã kết nạp được một đảng viên đang là chủ công ty chế biến lâm sản”.

Hay như ở Đảng bộ xã Lan Mẫu, nhiều năm qua, đơn vị có Chi bộ thôn Trung An không kết nạp được đảng viên mới. Tập trung tháo gỡ, cuối năm 2022, Chi bộ đã kết nạp được một đảng viên mới là Nguyễn Văn Tân (SN 1997). Cách làm của Đảng bộ xã là Thường trực Đảng ủy trực tiếp làm việc với Chi bộ để nắm bắt thực trạng. Từ đó yêu cầu Chi bộ nắm chắc số lượng quần chúng ưu tú, nhất là đoàn viên thanh niên đang phát triển kinh tế ổn định tại địa phương, có đủ điều kiện về phẩm chất, học vấn và có nguyện vọng vào Đảng.

Đa dạng và linh hoạt trong cách làm, đến hết năm 2022, Đảng bộ huyện Lục Nam đã khắc phục được tình trạng nhiều năm không kết nạp được đảng viên ở 15/15 chi bộ. Nhìn nhận công tác phát triển đảng viên, nhất là ở khu vực nông thôn vẫn còn nhiều khó khăn, thời gian tới, BTV Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ thường xuyên chú trọng việc rà soát, chủ động tạo nguồn kết nạp. Cùng với đó là làm tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại chỗ cho thanh niên nông thôn để công tác phát triển đảng viên được thuận lợi hơn.

Bài, ảnh: Vân Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/tam-guong-dao-duc-hcm/399292/khac-phuc-kho-khan-trong-ket-nap-dang-vien-giao-chi-tieu-gan-trach-nhiem.html