Khắc phục sự cố nước thải tràn ra biển Nha Trang

Sáng 24/9, trao đổi với PV GD&TĐ ông Bùi Minh Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở TN&MT Khánh Hòa cho biết, ngay khi nhận được thông tin phản ánh của báo chí về việc cửa xả đầu đường Đặng Tất xả nước thải ra biển gây ô nhiễm môi trường, Sở TN&MT đã phối hợp với UBND TP Nha Trang và Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa tiến hành kiểm tra thực tế tại khu vực trên.

Những tòa nhà chung cư và khách sạn trên khu vực Hòn Chồng đang đấu nối hệ thống nước xả thải vào hệ thống thoát nước mưa gây nên tình trạng ô nhiễm vừa qua.ảnh Mạnh Tuấn

Đến sáng 24/9, các ngành chức năng liên quan tiếp tục kiểm tra việc khắc phục tại cửa xả đường Đặng Tất và hiện nay vũng nước ô nhiễm đọng lại trên cát đã không còn.

Ông Sơn giải thích thêm, theo báo cáo của đơn vị vận hành trạm bơm, do lượng mưa lớn vào chiều 21/9, nước mưa cùng với nước thải của các tổ chức cá nhân đấu nối vào hệ thống thoát nước ở khu vực đổ về vượt quá công suất trạm bơm.

Do đó, đơn vị vận hành trạm bơm buộc phải khơi thông vị trí cửa xả đường Đặng Tất để tiêu thoát nước nên có hiện tượng nước mưa lẫn nước thải tràn ra biển gây ảnh hưởng đến môi trường biển, du khách và người dân vào ngày qua.

Nhiều người dân và du khách nước ngoài đang tắm biển gần khu xả thải. Ảnh Mạnh Tuấn

Ông Võ Tấn Thái, Giám đốc Sở TN&MT Khánh Hòa cho biết, để giảm thiểu các tác động tiêu cực của hoạt động thoát nước tại cửa xả đường Đặng Tất trước mắt cần rà soát việc thoát nước khu vực các đường Đoàn Trần Nghiệp, Cao Văn Bé, Hòn Chồng, Củ Chi để hạn chế lưu lượng nước đổ dồn về cửa xả đường Đặng Tất.

Ngoài ra, các cơ quan chuyên môn và Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa phải thường xuyên kiểm tra, nạo vét cống các cửa xả trên địa bàn. Thực hiện công tác vệ sinh để đảm bảo nước thải đấu nối vào hệ thống thoát nước được chảy thông suốt khi bơm về hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Thời gian tới Sở TN&MT sẽ phối hợp với UBND TP Nha Trang tiến hành kiểm tra việc xử lý nước thải của cá nhân tổ chức trên địa bàn trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước. Ông Thái cho biết thêm.

Theo ghi nhận của PV GD&TĐ vào chiều 24/9, tại khu vực xả thải Đặng Tất dòng nước ô nhiễm đã không còn, xung quanh khu vực xả thải không còn mùi hôi thối, nhiều người dân và du khách vẫn tắm biển ở khu vực này.

Mạnh Tuấn

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/khac-phuc-su-co-nuoc-thai-tran-ra-bien-nha-trang-3953458-c.html