Khắc phục sự cố sạt lở núi tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337: Đã tìm thấy 14 thi thể, cán bộ chiến sĩ

Tin từ UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy 14 thi thể cán bộ, chiến sĩ trong vụ sạt lở đất tại Đoàn Kinh tế 337, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Quân Y Quân khu 4 tiêp nhận vật tư y tế từ ngành y tế Quảng Trị. Ảnh: Hoài Nam

Quân Y Quân khu 4 tiêp nhận vật tư y tế từ ngành y tế Quảng Trị. Ảnh: Hoài Nam

Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang dồn tổng lực để khắc phục các điểm sạt lỡ trên tuyến đường vào hiện trường vụ sạt lở đất tại Đoàn Kinh tế 337, xã Hướng Phùng. Công tác tìm kiếm các cán bộ chiến sĩ bị vùi lấp được thực hiện với tinh thần khẩn trương nhất và quyết liệt nhất, nhưng yêu cầu phải đảm bảo an toàn cho lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng công binh dẫn theo chó nghiệp vụ đi bộ từ điểm sạt lỡ gây tắc đường vào xã Hướng Phùng, cũng đã vào được hiện trường vụ sạt lở đất. Lực lượng này đã đi bộ khoảng 2 km đến hiện trường vụ sạt lở đất tại Đoàn Kinh tế 337 để tiến hành tìm kiếm nạn nhân còn mất tích. Dự kiến sáng 19/10, tuyến đường vào hiện trường sạt lở được thông xe, lực lượng chức năng sẽ đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài. Sau đó, dùng xe chuyên dụng đưa về một bệnh viện tại thành phố Đông Hà.

Sáng 18/10/2020, y tế Quảng Trị bàn giao vật tư và hóa chất đến điêmt tập kết tại huyện Hướng Hóa. Ảnh: Hoài Nam

Về phía ngành y tế Quảng Trị, sáng 18/10/2020, sau khi nhận được thông tin vụ sạt lở tại Đoàn kinh tế 337- xã Hướng Phùng, BS Hà Lâm Chi, Phó giám đốc đã dẫn đầu cùng các đơn vị liên quan gồm: CDC; Trung tâm Pháp Y; Phòng quản lý sức khỏe cán bộ và Trung tâm Y tế các huyện có mặt tại Hướng Hóa sẵn sàng phương tiện, dụng cụ, thuốc men, đồ bảo hộ và đội ngũ y bác sĩ đảm bảo đáp ứng yêu cầu cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường...

Hiện nay, công tác cứu nạn vẫn đang tiếp tục. Tuy nhiên thời tiết đang mưa, đường vào bị sạt lỡ nên việc tìm kiếm đang gặp rất nhiều khó khăn

Ban chỉ đạo đã điều xe chở đá vào san lấp, khắc phục các điểm sạt lỡ... đồng thời chuẩn bị các phương án để đưa thi thể các chiến sĩ ra ngoài và làm các thủ tục khâm liệm, tang lễ....

Ngành y tế Quảng Trị đã bàn giao đến Quân y Quân khu 4 đang ứng trực tại huyện Hướng Hóa:
Trang phục chống dịch: 100 bộ
Khẩu trang y tế: 1000 chiếc
Găng tay y tế: 1000 đôi
Cồn sát khuẩn: 24 lít
Dung dịch sát khẩu tay: 20 lít
Cloramin B: 15kg
Túi đựng tử thi: 25 cái
Khẩu trang N95: 100 chiếc

Anh Văn- Hoài Nam (từ Quảng Trị)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/khac-phuc-su-co-sat-lo-nui-tai-doan-kinh-te-quoc-phong-337-da-tim-thay-14-thi-the-can-bo-chien-si-n181609.html