Khắc phục thành công sự cố tàu cá bị trục trặc kỹ thuật

Thiếu tá Trần Hữu Bằng, Chỉ huy trưởng Trung tâm Hậu cần - Kỹ thuật đảo Sinh Tồn thuộc Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn cho biết, trung tâm vừa khắc phục thành công sự cố hỏng sinh hàn (bộ trao đổi nhiệt) máy chính tàu cá QNg 90684TS do ông Nguyễn Tấn Điệp (xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng.

Nhân viên kỹ thuật Âu tàu Sinh Tồn sửa chữa máy tàu.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 24/9, khi đang đánh bắt hải sản ở Đông Nam đảo Sinh Tồn khoảng 30 hải lý thì thấy nhiệt độ máy chính tăng quá mức cho phép; ông Điệp đã liên lạc và được Trung tâm Hậu cần - Kỹ thuật đảo Sinh Tồn hướng dẫn đưa tàu cá về âu tàu để kiểm tra, khắc phục.

Lúc 13 giờ 30 ngày 24/9, tàu cá cập âu tàu an toàn; cán bộ, nhân viên kỹ thuật của trung tâm đã kiểm tra, xác định nguyên nhân nóng máy chính là do hỏng sinh hàn, nếu không kịp thời sửa chữa thì có thể dẫn tới hỏng máy. Đến 18 giờ 00 ngày 25/9 cán bộ, nhân viên trung tâm đã khắc phục thành công sự cố.

Sau khi được cán bộ, nhân viên trung tâm sửa chữa, vận hành thử, tàu cá QNg 90684 TS hoạt động bình thường.

ĐÌNH HOÀNG-HỮU BẰNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/thoisu/201909/khac-phuc-thanh-cong-su-co-tau-ca-bi-truc-trac-ky-thuat-874380/