Khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ mùa mưa

Hiện nay vẫn còn một số khu vực thường xuyên ngập úng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người dân.

Đoạn trước UBND phường Hiệp Ninh, đường Cách Mạng Tháng Tám bị ngập sau cơn mưa lớn chiều 30.5.2023

Những năm qua, hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh được quan tâm đầu tư cơ bản hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu tưới, tiêu. Ở khu vực đô thị, công trình giao thông kèm hệ thống thoát nước cũng được đầu tư, nâng cấp góp phần giải quyết tình trạng ngập cục bộ khi mùa mưa đến. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số khu vực thường xuyên ngập úng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người dân.

Nhiều điểm ngập lâu năm

Ông Nguyễn Văn Em- Trưởng ấp Phước Hòa, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu cho biết, vào mùa mưa, người dân ở đây phải tát nước từ trong nhà ra, có khi ngập cả tuần mà nước vẫn chưa rút. Dù đã đổ nền cao hoặc xây tường, làm gờ chắn nhưng nhà cửa vẫn bị nước tràn vào, bể tường. Nguyên nhân ngập được cho là khu vực nhà dân thấp hơn mặt đường nên nước thoát rất chậm.

Anh Nguyễn Tùng Lâm (ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu) cho biết: “Hơn 10 năm nay, cứ đến mùa mưa là ngập xung quanh khu vực nhà ở, đất sản xuất khoảng 1 ha cũng bỏ hoang không làm gì được. Vào cao điểm mùa mưa, ruộng bị ngập sâu, có khi đến tháng 12 dương lịch mới rút. Rất mong Nhà nước làm đường thoát nước để nông dân có thể sản xuất nông nghiệp”.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Sang- Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Dương Minh Châu cho biết, trên địa bàn huyện có một số khu vực thường xuyên bị ngập úng trong mùa mưa, gồm: ấp Phước Hòa, xã Suối Đá có diện tích đất nông nghiệp ngập thường xuyên khoảng 20 ha và 120 căn nhà dọc đường ĐT.781; khu vực Bàu Sọ thuộc ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít có diện tích đất nông nghiệp ngập thường xuyên 25 ha và ngập sân Trường THPT Nguyễn Thái Bình; ấp Phước Hiệp (xã Phước Ninh) có diện tích đất nông nghiệp ngập thường xuyên khoảng 550 ha và ấp Láng (xã Chà Là) 350 ha.

Khu vực cánh đồng Trà Tâm Lan thuộc ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, diện tích đất nông nghiệp ngập thường xuyên khoảng 350 ha. Ngoài ra, tại cánh đồng cặp kênh TN5 và giáp ĐT.784 thuộc ấp Ninh Hưng 2 (xã Chà Là), diện tích đất nông nghiệp ngập thường xuyên khoảng 20 ha.

Còn trên địa bàn thành phố Tây Ninh, một số điểm, khu vực có tình trạng thoát nước chậm, gây ngập úng cục bộ trong mùa mưa như: giao lộ đường Huỳnh Công Giản - lộ Chánh Môn A - Nguyễn Văn Rốp (phường IV); giao lộ các hẻm của đường Nguyễn Văn Rốp (phường IV); khu vực đường Lạc Long Quân (phường IV); trước UBND phường Hiệp Ninh đường Cách Mạng Tháng Tám (CMT8), hẻm đường CMT8 khu vực Trảng Dài (phường Hiệp Ninh); khu phố Ninh Nghĩa, ĐT.784 (phường Ninh Thạnh); đường Sến Quỳ (phường Ninh Sơn); các hẻm 23, 25, 27 quốc lộ 22B (xã Bình Minh); khu vực ĐT.785 - Trần Phú, ĐT.793 (gần ngã tư Tân Bình) thuộc xã Tân Bình và gần giao lộ đường số 9, ĐT.793.

Sau cơn mưa chiều 2.6 vừa qua, một số đoạn và con hẻm trên đường Nguyễn Văn Rốp bị ngập, chậm thoát nước. Anh Dương Trường Lâm, chủ một cửa hàng trên đường Nguyễn Văn Rốp cho biết: “Mưa lớn là ở đây lại ngập nước lênh láng vì khu vực này trũng, không có cống, rãnh thoát nước. Việc kinh doanh của cửa hàng bị ảnh hưởng khá nhiều, khách đi lại bất tiện, nước ngập vào trong cửa hàng kéo theo rác nên rất dơ, môi trường ẩm thấp, tạo điều kiện cho muỗi sinh sản”.

Đường Bời Lời là một trong những tuyến đường có nhiều đoạn bị đọng nước sau những cơn mưa lớn. Ông Lê Hữu Phước, ngụ khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn chia sẻ: “Đường không có cống nên trời mưa là bị ngập, đọng nước. Thành phố Tây Ninh đang chuẩn bị những tiêu chí để nâng lên thành phố loại 2, đây lại là một con đường nối liền trung tâm Thành phố với Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, tôi mong chính quyền các cấp xem xét để có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, xử lý triệt để vấn đề này”.

Một con hẻm trên đường Nguyễn Văn Rốp (TP. Tây Ninh) bị ngập sau cơn mưa ngày 2.6.2023

Cần những giải pháp căn cơ, đồng bộ

Theo UBND thành phố Tây Ninh, việc xử lý các điểm ngập úng luôn được địa phương quan tâm, đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện đồng bộ, căn cơ như nạo vét rạch Tây Ninh, các mương, cống, rãnh để khơi thông dòng chảy; đồng thời đầu tư hệ thống thoát nước nhằm giải quyết tình trạng ngập cục bộ tại một số hẻm trong khu dân cư.

UBND Thành phố đã đầu tư một số công trình hệ thống thoát nước, nâng cấp công trình giao thông kèm hệ thống thoát nước, nhất là dự án đường Huỳnh Tấn Phát hoàn thành đầu năm 2023, góp phần giải quyết các điểm ngập trên.

Trong năm 2022, hoàn thành một số công trình chống ngập ở khu vực lộ Chánh Môn A, đường Huỳnh Công Giản. Tại giao lộ các hẻm của đường Nguyễn Văn Rốp (phường IV), Thành phố đang thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Rốp; hiện thiết kế bước 2 và kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Khi dự án hoàn thành sẽ giải quyết các điểm ngập tại các giao lộ nối với các tuyến hẻm ngang từ lâu chưa có điểm đấu nối thoát nước.

Tại đường Lạc Long Quân, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đã đầu tư hệ thống cống thu nước. Khu vực trước UBND phường Hiệp Ninh (đường CMT8) đã cải tạo miệng thu nước các hố ga nên khu vực chỉ ngập cục bộ khi mưa lớn.

Tại phường Ninh Thạnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh đang thực hiện dự án chống ngập 140 ha, dự kiến hoàn thành cuối năm 2023. Khu vực đường Sến Quỳ (phường Ninh Sơn) ngập úng cục bộ khi có mưa lớn, Thành phố đã đầu tư hệ thống thoát nước cho toàn bộ khu vực này, hoàn thành vào cuối năm 2022.

Ở hẻm 23, 25, 27 quốc lộ 22B (xã Bình Minh), dự án sửa chữa đường bê tông xi măng và bố trí hệ thống thoát nước đường số 23, 25, 27 ấp Bình Trung đang thi công, dự kiến hoàn thành cuối tháng 6.2023 sẽ giải quyết ngập cục bộ tại khu vực trên.

Đối với khu vực ĐT.785 (đường Trần Phú) - phường Ninh Sơn, sau khi có kiến nghị của UBND Thành phố, Sở Giao thông Vận tải đã đầu tư hệ thống thoát nước dọc tuyến ĐT.785 đoạn gần ngã tư Tân Bình, cơ bản giải quyết việc ngập úng cục bộ, tuy nhiên, vẫn còn thoát nước chậm khi có mưa lớn. Ngoài ra, khu vực ĐT.793 (gần ngã tư Tân Bình) và gần giao lộ đường số 9 ĐT.793 đã được Sở Giao thông Vận tải đầu tư, nâng cấp.

Ông Lương Bá Can- Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, việc thoát nước trong khu dân cư cơ bản được giải quyết, tuy nhiên, còn một số khu vực như khu dân cư ở phường Ninh Sơn chưa có hệ thống thoát nước của đường Bời Lời, hoặc khu vực phía trong của các phường Ninh Thạnh, Hiệp Ninh.

Đối với một số tuyến đường đã đầu tư hệ thống thoát nước nhưng sau cơn mưa vẫn còn đọng nước là do vấn đề kỹ thuật. Thành phố sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, có giải pháp sửa chữa để bảo đảm thu nước tốt hơn trong thời gian tới.

Đối với một số tuyến đường có hệ thống hố ga thu nước hoàn chỉnh, UBND Thành phố chỉ đạo các phường, xã chỉ đạo các lực lượng thường xuyên nạo vét, xử lý rác đọng để giải quyết việc thu nước kịp thời sau cơn mưa.

Nước ứ đọng trên đường Bời Lời (TP. Tây Ninh) sau cơn mưa lớn

Hiện nay, các công trình trọng điểm của Thành phố đang được đẩy nhanh tiến độ đầu tư gồm dự án đường Lê Duẩn, đường Nguyễn Văn Rốp. UBND Thành phố đề xuất tỉnh xem xét hỗ trợ thực hiện đầu tư các công trình giao thông có hệ thống thoát nước như đường Bời Lời, đường Trường Chinh; ngầm hóa đường CMT8; đầu tư hệ thống thoát nước dọc ĐT.784, ĐT.793 để thuận tiện hơn trong việc đầu tư đấu nối hệ thống thoát nước các nhánh vào hệ thống thoát nước đường chính của Thành phố.

Đối với huyện Dương Minh Châu, tại khu vực thường xuyên ngập úng như ấp Phước Hòa (xã Suối Đá), UBND huyện có giải pháp tiếp tục triển khai thực hiện dự án kênh tiêu SĐ3 (dự án tiêu thoát nước các vùng ngập úng xã Suối Đá).

Khu vực Bàu Sọ và Trường THPT Nguyễn Thái Bình, dự kiến di dời mương tiêu thoát nước cặp đường ĐT.784 trước đây về phía trong đoạn 150m, UBND huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp UBND xã Truông Mít họp lấy ý kiến của người dân. Kết quả cuộc họp có 7/9 hộ thống nhất hiến đất làm mương thoát nước và cặp mương thoát nước để thuận tiện đi lại trong sản xuất nông nghiệp; 2 hộ vắng mặt có lý do.

Đối với khu vực ấp Phước Hiệp, xã Phước Ninh và ấp Láng, xã Chà Là, UBND huyện kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh hỗ trợ kinh phí nạo vét suối Cùng, suối Láng đoạn dài khoảng 1.600m.

Tại khu vực cánh đồng Trà Tâm Lan, UBND huyện giao cho Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện thực hiện nạo vét kênh tiêu đoạn dài khoảng 4.535m, nguồn kinh phí hỗ trợ có mục tiêu của tỉnh từ nguồn đất lúa, dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Khu vực cánh đồng cặp kênh TN5 và giáp đường ĐT.784, huyện dự kiến di dời mương tiêu thoát nước cặp đường ĐT.784 về phía trong đoạn 150m.

Đối với dự án kênh tiêu SĐ3- dự án tiêu thoát nước các vùng ngập úng xã Suối Đá, UBND huyện Dương Minh Châu kiến nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xem xét hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng; UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở NN&PTNT xem xét hỗ trợ UBND huyện thực hiện dự án đầu tư mới kênh tiêu khu vực cánh đồng kênh TN5 và giáp đường ĐT.784 để giải quyết vấn đề ngập úng cục bộ lâu dài. UBND huyện cũng đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh sớm bố trí kinh phí hỗ trợ nạo vét, khai thông dòng chảy suối Cùng, suối Láng.

Trúc Ly

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/khac-phuc-tinh-trang-ngap-ung-cuc-bo-mua-mua-a159135.html