Khắc phục xong dầm ngang cầu Vàm Cống

Tại hội nghị giao ban báo chí tháng 4 do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức vào ngày 7/5, đại diện lãnh đạo Sở Giao thông, Vận tải (GTVT) cho biết công tác xử lý khắc phục dầm ngang cầu Vàm Cống đã hoàn thành.

Đại biểu chia sẻ thông tin tại hội nghị

Đại biểu chia sẻ thông tin tại hội nghị

Hội đồng nghiệm thu nhà nước đang xem xét đánh giá tổng thể kết quả khắc phục dầm ngang cầu Vàm Cống. Sau đó, Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ, quyết định ngày thông xe.

Được biết, ngày 14/11/2017, trong quá trình thi công khe co giãn tại trụ P29, các đơn vị tư vấn, nhà thầu phát hiện dầm ngang CB6 (cầu Vàm Cống) bị nứt. Bộ GTVT đã chỉ đạo Tổng Công ty Cửu Long, tư vấn, nhà thầu thực hiện ngay các biện pháp cần thiết để đảm bảo ổn định công trình; chỉ định Viện Khoa học công nghệ GTVT tiến hành kiểm định, đánh giá độc lập, đồng thời làm việc với nhà tài trợ ADB huy động tư vấn quốc tế Arup (đến từ nước thứ 3) tiến hành đánh giá độc lập để đảm bảo khách quan.

Tại hội nghị giao ban báo chí, đại diện công an tỉnh cho biết, trong tháng 4, trên địa bàn tỉnh xảy ra 28 vụ phạm pháp hình sự, tăng 3 vụ so với tháng trước đó, làm chết 1 người, bị thương 7 người; đã điều tra, khám phá 27 vụ, bắt xử lý 38 đối tượng, thu hồi tài sản hơn 253 triệu đồng trả lại cho bị hại.

Sở Tư pháp thông tin đến các cơ quan báo chí nội dung cần tuyên truyền để triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư. Đại diên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đồng Tháp cung cấp thông tin cần tập trung tuyên truyền để nâng cao nhận thức của toàn xã hội trong việc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Bà Lê Thị Kim Loan - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh cao hiệu quả tuyên truyền của báo chí đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Báo chí trong tỉnh thực hiện tốt định hướng, bám sát các sự kiện, chủ trương của tỉnh, phản ánh kịp thời những vấn đề trong đời sống, có nhiều thông tin chất lượng cao. Các cơ quan báo chí ngoài tỉnh đồng hành quảng bá hình ảnh tỉnh, các mô hình hiệu quả, phản ảnh nhiều thông tin về những mặt tồn tại được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục…

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan báo chí lưu ý tuyên truyền kết quả thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy năm 2019, các nghị quyết của HĐND tỉnh khóa IX, kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị: chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thực tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các gương điển hình tiên tiến trong học và làm theo gương Bác…, các chương trình, dự án trọng tâm của tỉnh.

Thành Nam

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/khac-phuc-xong-dam-ngang-cau-vam-cong-84203.aspx