Khách bái lễ Phật Hoàng Trần Nhân Tông và đền Cửa Ông đông kỷ lục

Theo ông Lê Tiến Dũng, Trưởng ban quản lý Di tích quốc gia và rừng Yên Tử, tính từ ngày mùng 1 Tết Đinh Dậu đến hết ngày 23 tháng Giêng (tức 19/2), đã có 619.419 lượt khách trong và nước ngoài đến bái lễ Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại Di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử, tăng 1,3% so cùng thời gian này Tết Bính Thân - 2016.

Chùa Đồng núi Yên Tử

Khách xếp hàng trật tự lên chùa Đồng

Nếu như các ngày thường, bình quân có trên dưới 10 ngàn lượt khách; thì hai ngày nghỉ cuối tuần, ước bình quân khoảng trên 40 ngàn lượt khách và hàng ngàn phương tiện đến với Yên Tử non thiêng.

Cao điểm như 2 ngày cuối tuần 18 và 19/2 (tức 22 và 23 tháng Giêng) vừa qua, lượng khách đến bái lễ Phật Hoàng đông kỷ lục, có tới 110.860 lượt khách và 4.726 xe máy; 5.251 xe ôtô các loại, đông nhất từ đầu mùa hội xuân Yên Tử 2017 đến nay. Trong đó, ngày thứ bảy (22 tháng Giêng): 55.016 lượt khách, 1.451 chiếc xe máy; 2.667 ôtô. Chủ nhật (23 tháng Giêng): 55.844 lượt khách, 3.275 xe máy và 2.584 xe ôtô), cao gấp gần 5 lần so với hơn 10 ngàn lượt khách đến Yên Tử ngày khai hội xuân Yên Tử (mùng 10 tháng Giêng, vì ngày khai hội “rơi” vào ngày đầu tuần (thứ hai). Theo thống kê của các cơ quan chức năng tại đây, tuyệt nhiên không thấy có xe biển xanh và cũng không có công chức, viên chức đeo thẻ đến với lễ hội Yên Tử năm nay vào các ngày thường.

Du khách xếp hàng lên chùa Đồng đỉnh Yên Tử non thiêng

Lượng khách và phương tiện đến lễ Phật đông như vậy, nhưng đáng mừng từ đầu mùa lễ hội xuân Yên Tử - 2017 đến nay, tuyệt đối không xảy ra một vụ tai nạn giao thông nào. Kể cả va chạm nhỏ.

Xếp hàng lên đỉnh chùa Đông Yên Tử linh thiêng - nét đẹp về Lễ hội Yên Tử

Có được kết quả này là do Ban tổ chức lễ hội phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và Công ty CP Phát triển Tùng Lâm nỗ lực tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện và khách ra vào lễ hội tuân thủ đi lại bảo đảm trật tự, không chen lấn, không phóng nhanh, vượt ẩu, tranh giành khách trong khu vực từ khu vực đền Trình (Dốc Đỏ) đến trung tâm lễ hội Yên Tử.

Khách chiêm bái đền Cửa Ông rất đông nhưng trật tự và không chen lấn

Thống kê của tỉnh Quảng Ninh, lượng khách thập phương năm nay đến với chùa Ba Vàng, đền Cửa Ông và hội xuân trên địa bàn tỉnh hai ngày cuối tuần (thứ bảy, chủ nhật: 18 và 19/2) cũng đông kỷ lục.

Tại đền Cửa Ông (Cẩm Phả), Chủ tịch UBND phường Cửa Ông, Trưởng ban quản lý Di tích quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông - ông Phạm Thành Trung cho biết, đến nay khu di tích đã thu hút trên 15 vạn lượt khách. Các ngày thường chỉ khoảng trên dưới 1 ngàn lượt khách, nhưng các ngày thứ bảy, chủ nhật bình quân thu hút khoảng 5-6 ngàn khách. Cao điểm hai ngày cuối tuần vừa qua có tới trên 1 vạn lượt khách với trên 1 ngàn lượt phương tiện ôtô và các loại phương tiện khác đến chiêm bái lễ tại đền Cửa Ông.

Xuân Phú - Tuấn Anh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/khach-bai-le-phat-hoang-tran-nhan-tong-va-den-cua-ong-dong-ky-luc-83116.html