Khách đi tàu thống nhất nhận lại gần 120 triệu đồng sau khi để quên

Chị Hồ Thị Thúy Diễm (trú tại Tuy Hòa, Phú Yên) – chủ nhân của số tài sản lên đến gần 120 triệu đồng đã nhận lại toàn bộ số tài sản trên sau khi đã để quên trên chuyến tàu thống nhất SE1 trong niềm vui và xúc động khôn xiết.

Được biết, Tàu SE1 xuất phát tại Ga Hà Nội ngày 5/8/2018, đến ga Tuy Hòa tối ngày 6/8 do Tổ tàu thuộc Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội (Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội) phụ trách.

Tại đây, vào lúc 21h ngày 6/8, sau khi tàu SE1 rời ga Tuy Hòa thì anh Phạm Văn Vương - nhân viên toa số 8 thuộc Đoàn Tiếp viên Đường sắt Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại toa thì phát hiện tại giường số 2 của toa có hành khách đã xuống tàu và để quên một ba lô màu xám.

Ngay tập tức, anh Vương đã báo cáo với trưởng tàu SE1 là Vũ Thanh Minh và tiến hành lập biên bản. Vào thời điểm kiểm tra, bên trong balo có số tiền lớn (khoảng gần 120 triệu) cùng một số tư trang cá nhân và thẻ ATM mang tên Hồ Thị Thúy Diễm.

Sau khi tàu SE1 đến ga Nha Trang, anh Minh – Trưởng tàu SE1 đã tiến hành bàn giao lại cho nhân viên khách vận trực tiếp liên hệ và thông báo với hành khách Hồ Thị Thúy Diễm về sự việc.

Và đến sáng ngày 7/8, chị Hồ Thị Thúy Diễm (trú tại Tuy Hòa, Phú Yên), chủ nhân của số tài sản gần 120 triệu đồng để quên trên chuyến tàu SE1 đã nhận lại được tài sản của mình trong niềm vui mừng và xúc động khôn xiết.

Thảo Chi

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//khach-di-tau-thong-nhat-nhan-lai-gan-120-trieu-dong-sau-khi-de-quen_n39697.html