Khách đìu hiu, tiểu thương đeo khẩu trang ngủ gục thời dịch Covid -19

Hàng hóa bày ra nhưng khách đến vắng hoe, các tiểu thương chỉ biết đeo khẩu trang nằm, ngồi đợi hóng khách tại các chợ nổi tiếng của Hà Nội trong những ngày dịch Covid -19.

Nhiều ngày nay trên khu chợ Đồng Xuân lượng khách mua lẫn khách du lịch giảm đáng kể

Nhiều ngày nay trên khu chợ Đồng Xuân lượng khách mua lẫn khách du lịch giảm đáng kể

Nhân viên ngồi ngủ rất ngon

Quầy vải chủ hàng lẫn nhân viên "ngồi chơi xơi nước"

Các tiểu thương ngồi chờ khách đến mua bán trong những ngày dịch Covid-19

Nhiều tiểu thương ở đây đều cho biết sau khi ở Việt Nam có thông tin về dịch Covid-19, hàng quán ế ẩm, bán chậm rõ rệt

Bên trong chợ, nơi bán những hàng bán quần áo, giày dép,bánh kẹo,đồ điện tử.. cũng chẳng có mấy người qua lại

Khu vực bán buôn, bán lẻ các loại vải vóc, gấm, lụa....đều vắng bóng người mua

Mặt hàng vải lụa, thô đũi hàng ngày bán tấp nập, nay còn không bóng dáng khách đến

Cảnh vắng lặng chưa từng có tại chợ Đồng Xuân những ngày trong mùa dịch Covid-19

Nhân viên lẫn chủ hàng mũ nón ngồi chơi lướt web, đọc báo

Khung cảnh khu chợ vốn đông đúc, xô bồ nay bình yên đến lạ thường.

Thang máy lên tầng 2 cũng vắng vẻ

Vào những gian hàng bên trong mới thấy các tiểu thương ở đây ai cũng cầm điện thoại thay vì hàng ngày buôn bán

Người làm ,người ngủ cho qua ngày

Một số tiểu thương đã tự trang bị cho mình khẩu trang để phòng tránh dịch virus Covid-19 .Vắng khách, nhiều tiểu thương tranh thủ chợp mắt.

Nhật Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/nhip-song-thu-do/khach-diu-hiu-tieu-thuong-deo-khau-trang-ngu-guc-thoi-dich-covid-19-1520385.tpo