Khách đông nghẹt 'từ dưới biển tới trên bờ', tỉnh nào lập 'kỷ lục' dịp 30/4?

Kỳ nghỉ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày đã giúp nhiều tỉnh, thành trên cả nước lập 'kỷ lục' về lượng khách du lịch và doanh thu. Thời tiết nắng nóng đỉnh điểm khiến cho các địa phương có vùng biển đẹp hay khí hậu mát mẻ được du khách đặc biệt ưa thích.

Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 01/5 (từ 27/4 đến 01/5/2024), ngành du lịch nước ta ước phục vụ khoảng 8 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó có khoảng 3,6 triệu lượt khách có lưu trú.

Ngày 1/5, theo số liệu từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh đón được 1.520.000 lượt khách, tăng 27,2% so với dịp nghỉ lễ cùng kỳ 2023. Tổng thu du lịch đạt khoảng 3.805 tỷ đồng, tăng 32,8% so với cùng kỳ.

Kỳ nghỉ này năm ngoái, Thanh Hóa đón gần 1,2 triệu lượt khách, trở thành tỉnh dẫn đầu về lượng du khách trên cả nước. Đây được xem là số liệu kỷ lục với địa phương này.

Năm nay, các khu, điểm du lịch của Thanh Hóa tiếp tục đón lượng khách đông đúc, như: Sầm Sơn đón được 905.000 lượt khách; Hải Tiến đón 89.800 lượt khách; thị xã Nghi Sơn đón 86.700 lượt khách; TP Thanh Hóa đón 65.600 lượt khách; khu du lịch Pù Luông đón 62.500 lượt...

Với lượng lớn khách du lịch, công suất sử dụng phòng trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ đạt khoảng 82,5%.

Bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) đông nghẹt du khách. Các hàng quán trên bờ kín khách ngồi thưởng thức đồ uống. Ảnh: Minh Hiền

Báo cáo nhanh từ Sở Du lịch TP.HCM, dịp lễ 30/4 năm nay, ước tính khách tham quan tại các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí trên địa bàn đạt khoảng 969.000 lượt, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023 (khoảng 950.000 lượt). Doanh thu du lịch đạt khoảng 3.235 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.

Thủ đô Hà Nội ước đón gần 738 nghìn lượt khách trong 5 ngày nghỉ lễ, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2,5 nghìn tỷ đồng, tăng xấp xỉ 10% so với cùng kỳ năm trước.

Thời tiết nắng nóng đỉnh điểm đúng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 nên các tỉnh, thành có biển đều đón lượng khách lớn.

Trao đổi với VietNamNet, bà Nguyễn Thị Thành An - Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Nghệ An cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, các điểm du lịch trong toàn tỉnh đón và phục vụ hơn 950.000 lượt khách du lịch, trong đó khách lưu trú ước đạt 350.000 lượt, công suất phòng tại các vùng ven biển bình quân đạt trên 90%. Tổng thu du lịch ước tính trên 1.700 tỷ đồng.

So với dịp nghỉ lễ năm 2023, lượng khách dịp này tăng 122% và doanh thu tăng 113%.

Lý giải về lượng khách cũng như doanh thu tăng so với năm ngoái, bà An cho biết: Từ đầu năm, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo Sở Du lịch thực hiện theo Chỉ thị 08 của Chính phủ về việc phát triển nhanh, bền vững về lĩnh vực du lịch.

“Trước 4 ngày diễn ra khai mạc mùa du lịch Cửa Lò, hạ tầng đã có nhiều thay đổi, địa phương chuẩn bị sẵng sàng để phục vụ du khách chu đáo. Nếu như năm ngoái dãy ki-ốt phía Đông đường Bình Minh sau khi giải tỏa đang còn ngổn ngang bãi đất đá thì năm nay bãi đá được làm sạch, có nhiều chỗ cho du khách nghỉ ngơi, vui chơi giải trí, chụp ảnh sau khi tắm biển. Đặc biệt là bờ kè biển đã được làm mới, sạch sẽ, tạo cảm giác an toàn cho du khách khi xuống biển tắm” - bà An chia sẻ.

Cũng theo bà An, từ công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng phục vụ du khách đã khiến lượng khách đến với Nghệ An rất đông so với mọi năm.

Các điểm điểm du lịch thu hút đông khách nổi bật như: Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn); biển Cửa Lò; biển Quỳnh; biển Diễn Thành; Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (Diễn Châu), thác Khe Kèm (Con Cuông); Vườn mận ở xã Mường Lống (huyện Kỳ Sơn),...

“Tuyến cao tốc từ Hà Nội đến thành phố Vinh đã thông thoáng, thời gian chỉ còn hơn 3 tiếng đồng hồ. Khoảng cách di chuyển được rút ngắn là một điều vô cùng thuận lợi cho du khách đi bằng đường bộ đến với nhiều điểm du lịch ở Nghệ An” - bà An cho biết thêm.

Vườn mận ở huyện miền núi Kỳ Sơn - Nghệ An thu hút rất nhiều người đến tham quan, trải nghiệm trong mấy ngày lễ. Ảnh: CTV

Quảng Ninh phục vụ khoảng 1.017.800 lượt khách, tăng 48,0%; Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 2.210 tỷ đồng, tăng 53%.

Khánh Hòa công bố, tổng lượng khách đến du lịch trong kỳ nghỉ đạt gần 970 ngàn lượt, công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú khoảng 87,4 %, các khu nghỉ dưỡng 4 - 5 sao khu vực ven biển có công suất trên 90%. Lượng khách tới Khánh Hòa tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 71,6 ngàn lượt, tăng gần 4 lần so với kỳ nghỉ 30/4 năm 2023. Tổng doanh thu từ du lịch của Khánh Hòa dịp này đạt hơn 1.300 tỉ đồng.

Người dân, du khách đổ về bãi biển đường Trần Phú (Nha Trang, Khánh Hòa) vui chơi, tắm giải nhiệt trong tiết trời nắng nóng. Bãi biển dọc đường Trần Phú, đoạn kéo dài hơn 5km chật kín người. Ảnh: Xuân Ngọc

Trả lời phóng viên VietNamNet, ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ, tỉnh ước đón hơn 626 ngàn lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2023, riêng khách quốc tế là gần 29 ngàn lượt, tăng hơn 92% so cùng kỳ năm 2023. Khách đến các điểm vui chơi, tắm biển khoảng 368 ngàn lượt. Công suất buồng phòng khoảng 80-95% trên toàn tỉnh.

Tổng doanh thu của ngành du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dịp lễ này ước đạt gần 670 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so cùng kỳ năm 2023, riêng doanh thu lưu trú đạt khoảng 412 tỷ đồng, tăng khoảng 13% so cùng kỳ năm 2023.

Năm nay, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều sự kiện vui chơi giải trí để phục vụ du khách đến tỉnh như: “Ngày hội phố biển The Maris” 2024 tại thành phố Vũng Tàu; Hoạt động đi xe đạp vì môi trường tại huyện Côn Đảo; Lễ hội thả diều khổng lồ tại quảng trường Phước Hải, huyện Đất Đỏ; Lễ hội thả diều và trình diễn nhạc nước tại Hamptons Plaza Hồ Tràm;…

Theo tổng hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, các khu, điểm du lịch trên toàn tỉnh đã đón khoảng 603.000 lượt khách tham quan (tăng khoảng 68% so với cùng kỳ năm 2023). Lượng khách lưu trú ước đạt 51.455 lượt (tăng gần 28.000 lượt so với cùng kỳ 2023). Thời tiết nắng nóng gay gắt nên trong các ngày từ 28 - 30/4, lượng khách tăng mạnh, có thời điểm nhiều khu, điểm du lịch như: Xuân Thành (Nghi Xuân), Thiên Cầm (Cẩm Xuyên)... trở nên quá tải.

Bình Định đón hơn 277 ngàn lượt khách tới du lịch, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng doanh thu đạt 305 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ. Du khách tập trung nhiều tại các bãi biển Quy Nhơn, Cát Tiến, Nhơn Lý và một số điểm mới như suối Tà Má (Vĩnh Thạnh), Vân Canh, An Toàn - An Lão...

Theo ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang, địa phương này đón hơn 272 ngàn lượt khách trong 5 ngày nghỉ lễ, tăng 2,9% so với cùng kỳ, trong đó khách du lịch quốc tế đạt gần 24 ngàn lượt, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ; khách du lịch nội địa đạt gần 249 ngàn lượt, giảm 3,6% so với cùng kỳ. Riêng thành phố Phú Quốc ước đón 125.860 lượt khách, tăng 11,7% so với cùng kỳ.

Quảng Nam đón khoảng 233.000 lượt khách tham quan lưu trú và du lịch, doanh thu ước đạt 600 tỷ đồng. Lượt khách quốc tế tới địa phương này đặt 132 ngàn lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên do thời tiết nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ lên đến 40 độ C, cộng với giá vé máy bay tăng cao nên khách nội địa giảm nhiều (19%) so với cùng kỳ năm 2023. Phố cổ Hội An và các điểm đến gần biển được du khách lựa chọn nhiều nhất.

Du khách "nhích từng centimet" trên cầu An Hội (Hội An, Quảng Nam). Ảnh: Nguyễn Nam

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận, tỉnh này ước đoán 220.000 lượt khách tham quan, lưu trú, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm 2023, doanh thu ước đặt 420 tỷ đồng.

Quảng Ngãi đón hơn 187 ngàn lượt du khách trong 5 ngày nghỉ lễ, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu ước đạt 169 tỷ đồng. Riêng Lý Sơn từ ngày diễn ra Tuần lễ Du lịch Quảng Ngãi 2024 (từ 22/4 – 1/5) đón khoảng 10.000 lượt khách.

Tại Quảng Bình, trong 5 ngày nghỉ lễ, doanh thu từ du lịch của tỉnh đạt hơn 365 tỷ đồng, tăng 29,45% so với dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2023.

Tổng lượt khách đến Quảng Bình trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ước đạt 318.000 lượt, trong đó, khách quốc tế khoảng 8.000 lượt khách, khách du lịch nội địa khoảng 308.000 lượt, chủ yếu là khách ngoại tỉnh như Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh…

Thời tiết trong dịp nghỉ lễ nắng nóng, nhiệt độ tăng cao, nên các điểm tham quan du lịch sinh thái, thiên nhiên hút số lượng lớn du khách, như: Động Phong Nha, động Thiên Đường, suối Nước Moọc, sông Chày - hang Tối, Công viên Ozo…

Theo ông Hoàng Minh Thắng, Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, để phục vụ khách đến tham quan trong dịp này, ngay từ đầu năm, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đã nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch, đầu tư, mua sắm thêm nhiều trò chơi mới lạ ở suối Moọc và Hang Tối để phục vụ du khách mùa cao điểm.

Bên cạnh đó, các điểm tham quan tại thành phố Đồng Hới có số lượng khách du lịch và người dân tập trung đông. Đặc biệt, từ 27-30/4, tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đón gần 33.000 lượt khách. Được biết, các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh được tổ chức cơ bản đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm đa dạng của khách du lịch.

Khách du lịch thích thú khi tắm suối nước Moọc ở Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: CTV

Ninh Thuận ước đón 150.000 lượt khách, tăng 66,6% so cùng kỳ; trong đó khách quốc tế ước đạt 3.000 lượt khách, tăng 50% so cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 145 tỷ đồng.

Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, từ ngày 27/4 đến ngày 1/5, thành phố đón khoảng 624 chuyến bay nội địa và quốc tế, ước tăng 17% so với ngày thường. Dịp lễ này, Đà Nẵng dự kiến đón hơn 103.000 lượt khách (ước tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023).

Phú Yên đón gần 55.000 lượt khách, tăng 28,5% so với dịp nghỉ lễ này năm trước. Tổng thu từ khách du lịch đạt 131 tỉ đồng, tăng 56,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu lưu trú đạt 22,14 tỉ đồng, tăng 45,7% so với cùng kỳ năm trước.

Các địa phương có khí hậu mát mẻ như Sa Pa, Đà Lạt cũng là điểm đến ưa thích của du khách trong kỳ nghỉ này.

Theo UBND thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai), tổng lượng khách đến địa phương trong 5 ngày nghỉ lễ (từ ngày 27/4 đến ngày 1/5) đạt trên 132.000 lượt người, tăng gần 30% so với năm trước. Tỷ lệ buồng phòng cao điểm từ ngày 29/4 đến ngày 1/5 đạt 95%. Tổng doanh thu du lịch đạt gần 450 tỷ đồng, tăng 34%.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) ước đón khoảng 170.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng (tăng 41,7% so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó, so với cùng kỳ năm 2023: Khách quốc tế ước đạt 7.200 lượt (tăng 60%); khách nội địa ước đạt 162.800 lượt (tăng 41%), khách qua lưu trú khoảng 115.000 lượt (tăng 47,4%).

Ninh Bình ước đón trên 470.000 lượt khách, tăng 37,47% so với dịp nghỉ lễ năm 2023. Doanh thu du lịch ước đạt trên 600 tỷ đồng, tăng 71% so với dịp nghỉ lễ năm 2023. Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới vào tối ngày 26/4, bên cạnh đó là nhiều các hoạt động, sự kiện hưởng ứng.

Theo Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Điện Biên, trong 5 ngày nghỉ lễ, địa phương đã đón 180.000 lượt khách du lịch, trong đó có 35.000 lượt khách du lịch có lưu trú (tăng gần 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2023). Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 330 tỷ đồng.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/khach-dong-nghet-tu-duoi-bien-toi-tren-bo-tinh-nao-lap-ky-luc-dip-30-4-2276098.html