Khách du lịch bị tấn công gần tháp Eiffel, 1 người chết, 2 người bị thương

Khách du lịch bị tấn công bằng dao và búa gần tháp Eiffel (Pháp), 1 người chết và hai người bị thương.

Tối 2-12, một người đàn ông đã dùng dao tấn công một cặp vợ chồng đang du lịch gần tháp Eiffel (thủ đô Paris, Pháp) khiến một người bị thương nặng. Sau đó, anh ta chạy trốn và dùng búa tấn công hai người khác trước khi bị bắt, hãng Reuters đưa tin.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết vụ tấn công khiến một công dân Đức thiệt mạng, một công dân Pháp và một người khác bị thương.

Nghi phạm sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ.

Cảnh sát Pháp bảo vệ cầu Bir Hakeim sau vụ tấn công ở tháp Eiffel, Paris (Pháp) ngày 2-12. Ảnh: CNN

Ông Darmanin cho biết nghi phạm là một nam thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Pháp, từng bị kết án 4 năm tù vào năm 2016 vì tội tấn công và được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm thần.

Người này cũng nằm trong danh sách theo dõi của cơ quan an ninh Pháp, ông Darmanin cho biết thêm.

Khi bị bắt, nghi phạm đã hét lên "Allahu Akbar" (Thánh Allah vĩ đại) và nói với cảnh sát rằng anh ta rất buồn vì "rất nhiều người Hồi giáo đang bỏ mạng ở Afghanistan và Palestine" và cũng rất buồn về tình hình ở Gaza.

Văn phòng Công tố chống khủng bố quốc gia Pháp chịu trách nhiệm điều tra vụ việc trên.

Vụ tấn công làm dấy lên mối lo ngại về an ninh khi chỉ còn chưa đầy 8 tháng nữa Pháp sẽ đăng cai Thế vận hội Olympic. Paris có kế hoạch tổ chức một buổi lễ khai mạc chưa từng có trên sông Seine và có thể thu hút tới 600.000 khán giả.

Pháp đã chứng kiến các cuộc tấn công khủng bố Hồi giáo quy mô lớn vào năm 2015 và 2016. Đất nước này vẫn đang trong tình trạng cảnh báo khủng bố cao nhất sau vụ một giáo viên bị sát hại ở miền bắc hồi tháng trước.

BÍCH HUYỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/khach-du-lich-bi-tan-cong-gan-thap-eiffel-1-nguoi-chet-2-nguoi-bi-thuong-post764735.html