Khách du lịch quốc tế tới Indonesia sụt giảm mạnh

Cơ quan Thống kê Trung ương Indonesia ngày 1/11 cho biết, khách du lịch quốc tế đến thăm 'đất nước vạn đảo' chỉ đạt 1,4 triệu lượt khách trong tháng Chín, giảm 10,10% so với tháng trước.

Đảo Bali (Indonesia). Ảnh: Blue Sky Travel

Đảo Bali (Indonesia). Ảnh: Blue Sky Travel

Tuy nhiên, số lượng khách du lịch quốc tế đến thăm “đất nước vạn đảo” trong tháng Chín lại tăng 2,15% so với cùng kỳ năm 2018.
Tính từ đầu năm đến nay, lượng khách du lịch quốc tế tới Indonesia đạt 12,27 triệu lượt, tăng 2,63% so với cùng kỳ năm 2018, song cách xa mục tiêu 20 triệu lượt khách quốc tế được Chính phủ Indonesia đề ra trong năm nay.
Người đứng đầu Cơ quan Thống kê Trung ương Indonesia, ông Suhariyanto cho biết, lượng khách quốc tế trong tháng Chín giảm do không có các ngày lễ và được ghi nhận trên cả ba tuyến gồm đường không, đường bộ và đường biển.
Trong tháng Chín vừa qua, 5 quốc gia có số lượng khách du lịch tới thăm Indonesia nhiều nhất bao gồm Malaysia (233.800 lượt, chiếm 16,7%), Trung Quốc (173.100 lượt, 12,36%), Singapore (159.500 lượt, 11,39%), Australia (138.600 lượt, 9,9%) và Đông Timor (100.300 lượt, 7,16%).
Tính từ đầu năm, 5 quốc gia nói trên tiếp tục chiếm đầu bảng, cụ thể là Malaysia (2,34 triệu lượt, chiếm 19,07%), Trung Quốc (1,61 triệu lượt, 13,14%), Singapore (1,4 triệu lượt, 11,45%), Australia (1,02 triệu lượt, 8,28%), và Đông Timor (927.100 lượt, 7,56%).
Tỷ lệ lấp đầy các phòng khách sạn được xếp hạng trong tháng Chín cũng chỉ đạt trung bình 53,52%, giảm 0,62% so với tháng trước và 5,43% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, thời gian lưu trú trung bình của khách du lịch quốc tế là 1,84 ngày, giảm 0,13 ngày so với cùng kỳ năm trước./.

Hữu Chiến (P/v TTXVN tại Jakarta)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/khach-du-lich-quoc-te-toi-indonesia-sut-giam-manh/139015.html