Khách hàng trúng vé số TP.HCM hơn 20 tỷ đồng

Theo thông tin từ công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết TP.HCM, trong kỳ vé 03D2, mở ngày 19/3/2018 của vé số TP.HCM, một khách hàng ở quận 5, TP.HCM đã may mắn trúng 9 vé giải đặc biệt và 81 giải phụ đặc biệt, tổng giải thưởng nhận là 22.05 tỷ đồng.

3 tháng trả thưởng gần 900 tỷ đồng

Thời gian qua, nhiều người dân đã trúng giải đặc biệt vé số TP.HCM với số tổng giải thưởng hàng chục tỷ đồng. So với vé số điện toán giá trị giải thưởng của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM đã không còn chênh lệch nhiều và điều này sẽ là một tín hiệu mừng dành cho người chơi xổ số truyền thống.

Trước đó, trong kỳ mở thưởng ngày 8/5/2017, một người ở huyện Cái Bè, Tiền Giang mua 1 cặp nguyên (80 vé) và may mắn trúng thưởng cả 80 vé này (trong đó có 8 tờ trúng giải đặc biệt, 72 tờ trúng giải phụ đặc biệt, với tổng số tiền nhận thưởng là 19,6 tỷ đồng).

Thời gian qua, nhiều người dân đã trúng giải đặc biệt vé số TP.HCM với số tổng giải thưởng hàng chục tỷ đồng

Theo công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết TP.HCM, tổng số tiền chi thưởng từ đầu tháng 1/2018 đến ngày 20/3 gần 900 tỷ đồng.

Được thành lập từ năm 1978 với tên gọi đầu tiên là Ban Xổ số kiến thiết TP.HCM, trước khi đổi tên năm 1989. Đến năm 2010, công ty chuyển đổi theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hiện đơn vị này là công ty kinh doanh xổ số có quy mô lớn nhất nước.

Năm 2017, được đánh giá là một năm có nhiều khó khăn cho ngành xổ số truyền thống vì có nhiều sự cạnh tranh. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết TP.HCM vẫn tăng so với cùng kỳ. Đặc biệt, tổng số tiền trả thưởng khách hàng của công ty đã tăng lên mức 2.021 tỷ đồng chỉ trong 3 quý đầu năm 2017. Tổng số tiền công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết TP.HCM đã trả thưởng cho khách hàng cũng hơn 3.000 tỷ đồng, với gần 300 khách hàng trúng giải đặc biệt trên khắp khu vực miền Nam.

Báo cáo của Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam cũng cho biết, doanh thu của 21 công ty xổ số kiến thiết khu vực phía Nam trong năm 2017 đạt 70.556 tỷ đồng. Gần 49% trong số đó đã được chi trả cho người trúng thưởng, tương đương 34.049 tỷ đồng.

Đổi mới để phát triển

TP.HCM hiện nay được đánh giá là thị trường có lượng người mua vé số lớn nhất cả nước. Để đáp ứng yêu cầu của người chơi, công ty Xổ số TP.HCM đã cho ra nhiều sản phẩm mới như xổ số cào biết kết quả ngay… nhằm bù đắp lại doanh thu của xổ số truyền thống bị sụt giảm.

Bên cạnh đó, nhờ thực hiện kinh doanh linh hoạt, công ty đã có nhiều biện pháp chủ động đối phó với tình hình mới nhằm giữ vững những thị trường đang là thế mạnh, phát triển, mở rộng thêm thị trường mới. Đồng thời, không ngừng xây dựng hệ thống cơ sở vật chất – kỹ thuật hiện đại, phát triển mạng lưới phát hành, phân phối, bán lẻ rộng khắp từ thành thị đến nông thôn…

Công ty Xổ số TP.HCM tổ chức quay thưởng

Nhiều đại lý vé số công ty xổ số TP.HCM cho biết, mặc dù vé số điện toán đã tác động mạnh đến tâm lý người mua trong thời gian qua. Tuy nhiên, với nhiều yếu tố, lợi thế của vé số truyền thống các đại lý này vẫn đảm bảo doanh số hàng năm.

Lãnh đạo của công ty xổ số TP.HCM chia sẻ, hiện nay mạng lưới đại lý công ty với hàng trăm đại lý cấp 1, cấp 2 và hàng ngàn người bán dạo, đã làm cho hoạt động mua - bán vé số truyền thống có sức sống bền bỉ. Điều đó còn cho thấy quy mô, thương hiệu, tầm ảnh hưởng cũng như sự yêu thích của người chơi vé số truyền thống, của công ty đã được khẳng định vào tạo được uy tín với khách hàng.

Thiên Khang

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/khach-hang-trung-ve-so-tp-hcm-hon-20-ty-dong-a364249.html