Khách Indonesia đến Việt Nam năm 2018 tăng 8,5%

Sáng 29/1, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đã có buổi tiếp ông Ibnu Hadi, đại sứ Indonesia tại Việt Nam.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh và ông Ibnu Hadi, đại sứ Indonesia tại Việt Nam

Tại buổi tiếp này, ông Ibnu Hadi bày tỏ mong muốn trong năm 2019 Indonesia và Việt Nam sẽ tổ chức các đoàn famtrip (một hình thức du lịch tìm hiểu, làm quen, tiếp thị) để các doanh nghiệp du lịch Việt Nam tìm hiểu sâu hơn về thị trường du lịch của Indonesia, góp phần quảng bá điểm đến, con người Indonesia với người dân Việt Nam. Đồng thời cũng mong muốn giới thiệu các điểm đến, các món ăn đặc sản của Việt Nam đến với người dân Indonesia.

Ngài đại sứ Indonesia tại Việt Nam cũng mong muốn hai bên sẽ tiếp tục mở thêm những đường bay thẳng đến các thành phố của nhau để tạo thuận lợi cho người dân trong việc đi du lịch, tiếp cận các điểm đến hấp dẫn của hai nước.

Quang cảnh buổi tiếp

Đáp lại ý kiến của ngài đại sứ Indonesia tại Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết, trong những năm gần đây, Việt Nam xác định Indonesia là một trong những thị trường tiềm năng của du lịch Việt Nam. Tổng cục Du lịch thường xuyên tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá tại Indonesia. Việt Nam cũng thường xuyên đón tiếp các đoàn công tác của Bộ Du lịch Indonesia sang trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm phát triển du lịch.

Năm 2018, có 87.941 lượt khách Indonesia đến Việt Nam, tăng 8,5% so với năm 2017. (Khách Việt Nam đến Indonesia năm 2017 là 77.466 lượt).

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cũng chỉ ra rằng, mặc dù, Indonesia là thị trường khách quan trọng của du lịch Việt Nam, nhưng thời gian qua, việc thu hút khách từ thị trường này còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân là do Việt Nam chưa có đủ điều kiện để đáp ứng nhu cầu tối thiểu của khách du lịch Indonesia như: chưa có nhiều nhà hàng sẵn sàng phục vụ các món ăn hợp khẩu vị với người theo đạo Hồi; Chưa có đường bay thẳng từ Hà Nội đi Jakarta và ngược lại; Chưa có đủ số lượng hướng dẫn viên nói được tiếng Indonesia…

Tổng cục trường Nguyễn Trùng Khánh tặng món quà lưu niệm cho ngài đại sứ Indonesia tại Việt Nam

Do đó, để tăng cường hợp tác phát triển du lịch giữa hai nước trong thời gian tới, Tổng cục Du lịch đề nghị tập trung ưu tiên một số nội dung cụ thể sau:

Một là, tiếp tục hỗ trợ nhau tổ chức chương trình giới thiệu du lịch tại mỗi nước.

Hai là, mời các chuyên gia về tâm linh (đạo Hồi) sang hướng dẫn các nhà hàng, khách sạn, điểm du lịch bố trí phòng cầu nguyện và những điểm cần lưu ý khi phục vụ khách du lịch là người đạo Hồi.

Ba là, tổ chức các khóa học về tiếng Indonesia cho hướng dẫn viên và nhân viên trong các nhà hàng, khách sạn, khu, điểm du lịch

Bốn là, hợp tác, thúc đẩy mở chặng bay thẳng từ Hà Nội đi Jakart và ngược lại

Năm là, hợp tác trao đổi chuyên gia về ẩm thực của hai bên để huấn luyện cho đầu bếp của hai nước hướng dẫn về cách chế biến món ăn đặc trưng của mỗi quốc gia…/.

Vi Phong - Minh Khánh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/khach-indonesia-den-viet-nam-nam-2018-tang-85-2019012913414865.htm