Khách không vui vẻ, nữ tiếp viên giở trò khiêu khích

Nếu khách viện cớ hôm nay mệt thì lập tức các nữ tiếp viên trẻ chê khách yếu để khích tướng.

Theo Q. (24 tuổi, nhà ở quận 10, TP Hồ Chí Minh), nếu như quận 10 nổi tiếng là khu có nhiều khách sạn, tụ điểm massage, thì phường 12 là một trong những phường nổi tiếng nhất trong lĩnh vực ăn chơi.

Qua tìm hiểu, gái mại dâm ở quận 10 được phân tầng theo 3 lớp khác nhau. Nếu như thuộc hàng hết đát (tiếng lóng của dân chơi, nói về những người hành nghề mại dâm quá lứa lỡ thì) thì hoạt động chủ yếu ngoài đường, bãi đáp là những hẻm khuất, phía sau những trạm xe buýt

Dạng thứ hai là những cô gái hành nghề được bảo kê bởi những tú ông, tú bà, nhưng cũng hoạt động chèo kéo khách nhưng bãi đáp là ở khách sạn.

Dạng thứ ba, và cũng phổ biến nhất chính là chủ các khách sạn làm môi giới mại dâm, gái mại dâm được ở hẳn trong khách sạn.

Khi khách có nhu cầu, chỉ cần đến khách sạn lên tiếng là muốn có người đẹp thì lập tức được cung cấp gái mại dâm để lựa chọn vui vẻ.

Tiệm massage Tokyo - 1 trong các tiệm massage sẵn sàng chiều khách tới bến ở quận 10.

Tiệm massage Tokyo - 1 trong các tiệm massage sẵn sàng chiều khách tới bến ở quận 10.

S., gái mại dâm ở khách sạn N. (đường Hoàng Du Khương) cho biết, nếu khách chọn đi dù (đi 1 lượt) giá 1,3 triệu đồng. Còn qua đêm thì giá 4 triệu đồng.

Theo điều tra của nhóm PV, các khách sạn như W., T., N.,... luôn có những cô gái tuổi từ 18 - 25 sẵn sàng đáp ứng cho dân chơi.

L.C., gái mại dâm ở khách sạn T. cho biết đã làm ở đây được gần 2,5 năm nhưng chưa một lần tiếp khách nào bị cơ quan chức năng kiểm tra. H.T., gái mại dâm ở khách sạn W. cũng chia sẻ làm ở đây mấy năm, tiếp cả vài trăm khách nhưng chưa bị kiểm tra.

Không chỉ những khách sạn diễn ra hoạt động mại dâm mà ở những tiệm massage cũng xảy ra tình trạng này. Theo phản ánh, tại một tiệm massage T. (đường Lê Hồng Phong), T., nhân viên của quán đon đả chào khách trong bộ quần áo hở hàng và dắt khách vào phòng cùng nhiều đồ nghề như khăn, giấy và có cả… bao cao su.

Theo T., bất kỳ khách nào đến massage đều có nhu cầu. Việc đem theo bao cao su vào phòng hờ, như thế là để sẵn sàng đáp ứng.

T. cho biết, nếu như chỉ massage thông thường, thì sẽ thực hiện những động tác kích dục bằng tay, miệng với những mức giá như 300 nghìn đồng, 500 nghìn đồng mỗi lần. Nhưng nếu khách muốn chiều từ A đến Z thì đưa thêm tiền.

Trong các khách sạn ở phường 12 (quận 10) luôn có sẵn những cô gái trẻ đẹp cho các dân chơi lựa chọn

Một nữ nhân viên tên V cho biết, giá để tới Z là 1,2 triệu đồng. Nếu hành sự cảm thấy đã thì khách có thể bo thêm.

Theo tư liệu trong quá trình thâm nhập điều tra mà nhóm phóng viên ghi lại được, những điểm massage ở quận 10 họ tiếp cận đều có dịch vụ mại dâm, cho khách quan hệ tình dục ngay tại tiệm.

Chỉ cần khách thoái thác, viện cớ không muốn, mệt thì lập tức được các nữ tiếp viên 18 - 25 tuổi buông lơi những câu nũng nịu. Hoặc tiếp viên có thể sử dụng chiêu khích tướng như buông lời chê khách yếu sinh lý.

Thậm chí các nhân viên có thể tự động tháo hết những lớp áo, quần vốn dĩ mỏng manh trên cơ thể, để khiêu khích khách, nhằm đạt được mục đích là phải chèo kéo khách quan hệ tình dục ngay tại tiệm.

Người dân ở quận 10 tỏ ra bức xúc khi thực trạng nhơ nhớp này tồn tại ở địa phương suốt một thời gian rất dài. Nhiều người dân cũng lo ngại việc sinh sống ở quận 10 với nhan nhản điểm có dịch vụ mại dâm như thế sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển của con trẻ.

Lược theo Báo Ngày Nay

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/te-nan-xa-hoi/khach-khong-vui-ve-nu-tiep-vien-gio-tro-khieu-khich-3405543/