Khách mua vé tàu SE22 TP.HCM sẽ lên tàu ở... Bình Thuận

Sáng 29-1, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ dùng ôtô chở các hành khách mua vé đi tàu SE22 từ ga Sài Gòn ra ga Bình Thuận lên tàu.

Tuổi Trẻ đưa tin, chiều tối 28-1, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết sự cố tàu SE1 trật bánh đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch chạy tàu tết, và giải pháp trên là nhằm rút ngắn thời gian cho khách thay vì ngồi đợi tàu về.

Lúc gần 19h cùng ngày, hàng loạt đoàn tàu khách tiếp tục lùi giờ xuất phát, thậm chí có đoàn tàu chậm hơn 5 giờ.

Cả ngàn người dân đứng, nằm la liệt trong sân ga, có người không kiềm chế vì đợi lâu đã có những tranh cãi với nhân viên nhà ga. Lực lượng công an vẫn túc trực những ngày qua tại ga Sài Gòn để đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

Sau sự cố tàu SE1 trật bánh, hàng nghìn hành khách phải vạ vật ở ga Sài Gòn hai ngày quan vì tàu chậm giờ

Sau sự cố tàu SE1 trật bánh, hàng nghìn hành khách phải vạ vật ở ga Sài Gòn hai ngày quan vì tàu chậm giờ

Theo Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, tàu SE20 dự kiến xuất phát sau 23h ngày 28-1 thì đến 0h ngày 29-1 mới xuất phát, chậm so với quy định khoảng 2 giờ.

Tàu SQN4 dự kiến xuất phát tại ga Sài Gòn từ khoảng 23h30 đến 0h30, chậm khoảng 5 giờ. Tàu SE2 dự kiến xuất phát từ khoảng 23h30 ngày 28-1 đến 0h30 ngày hôm sau, chậm khoảng 2 giờ.

Tàu SE18 dự kiến xuất phát từ khoảng 0h30 đến 1h30, chậm 2 giờ.

Còn tàu SQN6 dự kiến xuất phát tại ga Sài Gòn từ khoảng 1h30 đến 2h30 ngày 29-1 mới chạy, chậm khoảng 3 giờ. Các tàu SE20, SE14, SQN6… vẫn chưa có kế hoạch chạy cụ thể.

Sự cố tàu SE1 trật bánh phải mất hơn 13 giờ mới khắc phục xong đã làm cho biểu đồ chạy tàu theo kế hoạch mà ngành đường sắt xây dựng mấy tháng trước cho dịp tết bị xô lệch. Thời điểm này mỗi ngày có khoảng 20 đoàn tàu xuất phát từ ga Sài Gòn.

Hai ngày qua, tàu chậm liên tục đã khiến khách tại ga Sài Gòn phải chờ đợi nhiều giờ, ngóng tàu từ hướng Hà Nội chạy vào.

Các thông tin về đoàn tàu xuất phát, nhà ga đều phải ghi dự kiến chạy vì chưa biết khi nào tàu về.

Hành khách mua vé đi tàu SE22 từ ga Sài Gòn lên ôtô ra ga Bình Thuận lên tàu

Để rút ngắn thời gian chậm tàu, vào sáng 29-1, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ dùng ôtô chở hàng trăm hành khách từ ga Sài Gòn ra ga Bình Thuận thay vì phải ngồi chờ tàu SE22 hướng từ Hà Nội vào rước khách tại ga.

Khi chuyển tải khách ra đến ga Bình Thuận, tàu SE22 hướng Hà Nội chạy vào sẽ quay đầu và rước hành khách chạy trở ra nhằm rút ngắn thời gian phải chờ tàu về hàng giờ tại ga Sài Gòn.

Hiện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đã chuẩn bị 6 xe loại 45 chỗ chở hàng trăm hành khách từ ga Sài Gòn ra ga Bình Thuận sáng 29-1.

Ôtô sẽ chở khách từ các ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, Long Khánh đến ga Bình Thuận, sau đó lên tàu tiếp tục hành trình.

Trao đổi với báo Lao Động, ông Đỗ Quang Văn - GĐ Chi nhánh vận tải hành khách Sài Gòn, sau hơn 2 ngày tàu SE1 trật bánh ở Bình Thuận, hiện nay vẫn còn một số chuyến tàu khởi hành chậm từ vài chục phút đến vài giờ.

Vì vậy, để đưa hành trình tất cả các chuyến tàu đúng giờ thì ga Sài Gòn buộc lòng phải thực hiện việc vận chuyển hành khách bằng xe từ Sài Gòn đến ga Bình Thuận với tàu SE22.

“Ngành đường sắt vẫn đang cố gắng khắc phục, dự kiến trong ngày mai (30.1) sẽ cố gắng đưa hoạt động phục vụ hành khách trong dịp Tết trở lại bình thường” – ông Văn – nói.

TA (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/khach-mua-ve-tau-se22-tphcm-se-len-tau-o-binh-thuan-d89879.html