Khách nước ngoài đi chợ Bến Thành mua khẩu trang vải phòng Covid-19

Nhiều du khách nước ngoài đã vào chợ Bến Thành tìm mua khẩu trang vải thay thế cho khẩu trang y tế đang khan hiếm để phòng tránh dịch Covid-19.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều du khách nước ngoài đã ý thức được việc trang bị thêm khẩu trang để phòng dịch. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại việc mua khẩu trang y tế tại các tiệm thuốc vẫn khó khăn vì phần lớn không còn hàng. Một số du khách chọn giải pháp vào chợ Bến Thành để tìm mua khẩu trang vải.

Du khách nước ngoài đã bắt đầu ý thức được tầm quan trọng của việc phòng dịch Covid-19, phần lớn đều trang bị khẩu trang khi xuất hiện tại các địa điểm công cộng trong ngày 16/3.

Trong những ngày qua, việc các du khách nước ngoài chủ quan không đeo khẩu trang nơi công cộng khiến dư luận khá bức xúc. Nhưng trước lệnh phải đeo khẩu trang nơi công cộng từ sáng 16/3, nhiều khách nước ngoài đã hưởng ứng một cách khá vui vẻ.

Hai du khách nước ngoài cẩn thận đeo khẩu trang khi mua quà lưu niệm tại Bưu điện TP.HCM.

Một du khách nước ngoài và người chạy xích lô đều đeo khẩu trang trong quá trình di chuyển và tham quan các địa điểm du lịch ở khu trung tâm quận 1.

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 16/3, hầu hết khác nước ngoài khi đi dạo tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ đều đã đeo khẩu trang.

Những du khách tại phố Bùi Viện bắt đầu ý thức hơn trong việc trang bị khẩu trang khi vui chơi, sau khi biết có một người nước ngoài nhiễm Covid-19 từng lưu trú ở khu vực này.

Khách nước ngoài khi tham quan, mua sắm ở chợ Bến Thành phần lớn đều đã mang khẩu trang. Theo các tiểu thương ở đây, chỉ vài ngày trước người nước ngoài khá chủ quan, chỉ một số ít đeo khẩu trang.

Thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng từ 16/3 là một trong những nội dung đáng chú ý tại thông báo kết luận của Thủ tướng trong cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 mới đây.

Một nhóm bạn trẻ trang bị khẩu trang phòng dịch ngay cả khi ngồi uống cafe ở khu vực đường sách.

Nhân viên của một công ty phát khẩu trang miễn phí cho người đi đường gần khu vực Nhà thờ Đức Bà.

Các quán ăn ngoài việc bắt buộc nhân viên đeo khẩu trang, còn khuyến cáo các thực khách nên trang bị thêm khẩu trang mỗi khi bước vào quán.

Tối 16/3, Bộ Y tế thông báo thêm 4 người nhiễm Covid-19. Đến nay, đã có 61 ca mắc Covid-19, trong đó 16 người đã khỏi bệnh. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 16/3, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng.

Tiểu thương Bùi Viện: Sức khỏe trên hết, tiền từ từ kiếm Các hộ kinh doanh quán bar tại Bùi Viện đóng cửa theo chỉ thị của UBND TP.HCM. Họ chia sẻ dù gặp nhiều khó khăn về kinh tế, song đây là điều nên làm trong thời điểm này.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/khach-nuoc-ngoai-di-cho-ben-thanh-mua-khau-trang-vai-phong-covid-19-post1060374.html