Khách nước ngoài đội nắng tham quan Đà Nẵng

Bất chấp thời tiết nắng nóng gần 34 độ C, hàng nghìn người dân và du khách vẫn đến Đà Nẵng tham quan, tắm biển.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lượng khách du lịch đến Đà Nẵng ước đạt 321.623 lượt khách, tăng 26,6% so với năm 2022. Theo ghi nhận của Zing, từ sáng sớm và chiều tối, rất nhiều du khách đến Đà Nẵng tắm biển, vui chơi.

Tại các danh thắng, khu du lịch như chùa Non Nước, chùa Linh ứng, Hải Vân quan, Bà Nà, Núi Thần Tài... có hàng chục nghìn du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Trong số đó có rất đông người nước ngoài. Lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay việc du khách đổ xô đến Đà Nẵng là tín hiệu đáng mừng sau 3 năm đại dịch.

Tại di tích lịch sử quốc gia Hải Vân Quan (giáp ranh giữa Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế) thời tiết nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời lên đến 34 độ C. Bất chấp thời tiết nắng nóng, nhiều khách nước ngoài vẫn dạo chơi, tham quan trên đỉnh đèo.

Nhóm du khách người Mỹ đến Việt Nam từ 6 hôm trước. Sau khi tham quan Hà Nội, họ đã vào Đà Nẵng du lịch. Trao đổi với Zing, nam du khách trong nhóm nói so với các địa phương khác, Đà Nẵng có nhiều điểm đến hấp dẫn.

"Chúng tôi đến Đà Nẵng 3 hôm rồi. Nhìn chung phong cảnh ở Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung rất đẹp. Người dân ở đây cũng thân thiện. Sau khi tham quan Đà Nẵng, chúng tôi sẽ vào Hội An, Mỹ Sơn và sau đó tham quan Thừa Thiên - Huế", nam du khách nước ngoài (áo xanh) chia sẻ.

Tại đèo Hải Vân, lượng khách di chuyển bằng ôtô, xe máy đông nên cảnh sát giao thông Đà Nẵng được tăng cường để đảm bảo an ninh trật tự.

Nhiều bạn trẻ đến Đà Nẵng tham quan, check-in và chụp ảnh để lưu lại khoảnh khắc đẹp.

Anh Hải (hướng dẫn viên du lịch) cho biết trong 5 ngày lễ đã hướng dẫn cho hơn 426 du khách nước ngoài tham quan Bà Nà, Núi Thần Tài và biển Đà Nẵng... "Những ngày qua thời tiết nắng nóng nhưng không ảnh hưởng đến tinh thần muốn dạo chơi của du khách. Sau 3 năm ảnh hưởng bởi đại dịch, lần đầu tôi thấy đông khách đến Đà Nẵng đến vậy. Những người làm nghề hướng dẫn viên như chúng tôi mừng khôn xiết", anh Hải nói.

Đến hơn 12h trưa, thời tiết nắng nóng nên nhiều du khách vào quán cà phê uống nước. Theo ghi nhận của Zing, 4 quán nước trên đỉnh đèo Hải Vân chật kín người dân và du khách.

"Ở Việt Nam nhiều danh thắng đẹp. Đồ ăn, nước uống ở đây cũng rất ngon. Đến Đà Nẵng, tôi rất thích tắm biển và đặc biệt ấn tượng với hương vị đậm đà của cà phê", nữ du khách đến từ Pháp chia sẻ.

"Nghỉ lễ 5 ngày nên cha mẹ cho cháu đến Đà Nẵng du lịch. Cháu thích tắm biển và chơi các trò chơi ở Bà Nà. Sáng nay cha mẹ chở cháu lên Hải Vân tham quan, sau đó sẽ đi Hội An", Huỳnh Lan Anh (đến từ Hà Nội) nói.

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khach-nuoc-ngoai-doi-nang-tham-quan-da-nang-post1427803.html